Quân khu 5: Hoạt động công đoàn đạt nhiều kết quả quan trọng

Thứ hai, 28/12/2020 17:22
(ĐCSVN) – Nửa nhiệm kỳ qua, công đoàn Quân khu 5 đã phát triển toàn diện cả về nhận thức chính trị - xã hội, kiến thức pháp luật, phát huy tốt chức năng trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Sáng 28/12, tại TP Đà Nẵng, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động Đại hội Công đoàn Quân khu 5 lần thứ VIII, giai đoạn 2018 - 2023. Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5  trao bằng khen cho các công đoàn cơ sở
vì những thành tích xuất sắc năm 2020

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận đánh giá, nửa đầu nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Ban Công đoàn Quốc phòng; sự nỗ lực của công đoàn các cấp, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong lực lượng vũ trang Quân khu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS) và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức (CNVC), lao động quốc phòng (LĐQP) phát triển toàn diện cả về nhận thức chính trị - xã hội, kiến thức pháp luật, phát huy tốt chức năng trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM), đơn vị vững mạnh tiêu biểu (VMTD). Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong hoạt động của các CĐCS; đóng góp bổ sung nhiều bài học kinh nghiệm hay, sát thực với nhiệm vụ của từng đơn vị, doanh nghiệp.

 Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Trương Thiên Tô thay mặt Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn Quân khu thời gian qua. Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đồng chí yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan Chính trị các cấp; nâng cao năng lực tham mưu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn; tập trung đổi mới toàn diện cả về nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVC và người lao động. Phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức quần chúng (Thanh niên, Công đoàn, Phụ nữ), xây dựng Công đoàn thực sự vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, “tổ ấm” của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”; Bằng khen công đoàn cơ sở cho các cá nhân, tập thể vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn năm 2020./.

Tin, ảnh: Đỗ Thị Ngọc Diệp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực