Đắk Nông phát huy tiềm năng, lợi thế thu hút khách du lịch

Thứ sáu, 12/07/2024 14:07
(ĐCSVN) – Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, hoạt động du lịch của tỉnh này trong nửa đầu năm 2024 có những tín hiệu tích cực, đặc biệt là tổng thu từ du lịch tăng 53% so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024, ngành Du lịch Đắk Nông ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng khả quan. Trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu từ ngành “công nghiệp không khói” ước đạt 121 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 63% kế hoạch năm. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông cho hay, doanh thu từ hoạt động du lịch tăng so với cùng kỳ năm trước đã cho thấy hiệu quả từ chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch. Đặc biệt, với sự tăng trưởng này, tỉnh Đắk Nông hoàn toàn có khả năng đạt được chỉ tiêu đề ra cho năm 2024.

Ông Nguyễn Khắc Anh, Trưởng Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông nhận định, doanh thu du lịch tăng chủ yếu là nhờ dịch vụ lưu trú và ăn uống. Bên cạnh đó, nhiều điểm du lịch đưa ra các hoạt động, chương trình hấp dẫn, qua đó mang lại luồng sinh khí mới cho du lịch.

Ngoài ra, du lịch tỉnh Đắk Nông có những tín hiệu tích cực phần nào cho thấy tác động từ các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Đặc biệt, một số địa phương đã chủ động liên kết với các tỉnh, thành phố khác để quảng bá hình ảnh, tổ chức tour, tuyến cho du khách. Bên cạnh đó, việc phát triển, nâng cao chất lượng hạ tầng, cơ sở du lịch, chất lượng các loại hình du lịch giúp gia tăng sức hút của du lịch Đắk Nông.

Tỉnh Đắk Nông sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, đồng thời hội tụ đầy đủ bản sắc văn hóa, di sản độc đáo. Lợi thế trên phù hợp với nhu cầu và xu thế của thị trường du lịch hiện nay, góp phần đưa ngành Du lịch trở thành một ngành kinh tế trụ cột. Đắk Nông hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng về du lịch, doanh thu và lượt khách du lịch tăng bình quân trên 15%/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, du lịch tỉnh Đắk Nông trở thành một trong ba trụ cột trong nền kinh tế của tỉnh, thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển; trở thành điểm đến du lịch địa chất chất lượng cao trong khu vực Đông Nam Á.

Vào cuối tháng 12/2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã thông qua Đề án phát triển du lịch tỉnh. Đề án đã đề ra định hướng, mục tiêu, giải pháp căn cơ về thị trường du lịch; sản phẩm du lịch; về hoạt động xúc tiến, quảng bá; về môi trường du lịch; bảo tồn di tích lịch sử, di sản văn hóa và thiên nhiên; định hướng các tuyến du lịch quốc tế, quốc gia và nội địa.

Để hoàn thành mục tiêu, tỉnh Đắk Nông đã nỗ lực trong thu hút, kêu gọi đầu tư, trong đó ưu tiên vào lĩnh vực du lịch. Thời gian qua, tỉnh đã đón tiếp khá nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư có tiềm lực đến khảo sát tiềm năng du lịch tỉnh Đắk Nông như Tập đoàn T&T, Tập đoàn TH, Tập đoàn Sao Mai…Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Nông tích cực xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng, khai thác hiệu quả chất liệu văn hóa dân tộc gắn với các sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu địa phương để thu hút du khách.

Để ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Đắk Nông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Nông tập trung thực hiện Đề án phát triển du lịch của tỉnh và triển khai các nội dung được giao tại Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch thông minh tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2022 - 2025”; Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đặc biệt, tỉnh ưu tiên đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng các cụm du lịch trọng điểm như: Khu du lịch sinh thái văn hóa Tà Đùng (thuộc Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông), Công viên vui chơi giải trí Liêng Nung, Khu du lịch sinh thái văn hóa lịch sử Nâm Nung, Khu du lịch sinh thái cụm thác Đ'ray Sáp - Gia Long… Đồng thời, Đắk Nông tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa, đầu tư cải thiện hệ thống hạ tầng và cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, tiện nghi, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Được biết, từ nay đến cuối năm, ngành du lịch địa phương này phấn đấu đạt được chỉ tiêu năm 2024 là đón hơn 800.000 lượt khách, mang về tổng doanh thu hơn 190 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu ngắn hạn này, ngành du lịch tiếp tục thực hiện các giải pháp như thúc đẩy quá trình phục hồi và thu hút du khách, đặc biệt là tập trung kết nối phát triển các điểm đến, tiếp cận thị trường khách có mức chi tiêu cao và lưu trú dài ngày, phấn đấu đạt được chỉ tiêu năm 2024 đón hơn 800.000 lượt khách, mang về tổng doanh thu hơn 190 tỷ đồng./…

 

 

 

BC (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực