Đắk Nông: Vì sự bình yên của mọi người, mọi nhà

Thứ năm, 15/08/2024 16:42
(ĐCSVN) - Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, sau 3 tháng triển khai, Công an tỉnh Đắk Nông đã thu hồi gần 300 súng tự chế cùng nhiều vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, hạn chế thấp nhất những mối nguy hại tiềm ẩn có thể xảy ra.

Thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cảnh báo hậu quả, tác hại của việc sản xuất, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

 Người dân tích cực giao nộp súng tự chế cho lực lượng Công an ngay tại các buổi tuyên truyền.

Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai, phát huy tốt vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo để vận động các hộ gia đình ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Lực lượng Công an đã vận động người dân tích cực tố giác, phối hợp với lực lượng Công an ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong 3 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức 45 buổi tuyên truyền tập trung, với gần 17 ngàn lượt người tham dự và tuyên truyền cá biệt đối với 521 đối tượng; đăng phát 716 tin bài trong chuyên mục, Bản tin An ninh trật tự, trang Thông tin điện tử Công an tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trên các Trang mạng xã hội; phát hơn 10 ngàn tờ rơi, áp phích tuyên truyền về công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Công an tỉnh Đắk Nông phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân. 

Đồng thời cơ quan Công an đã tiến hành ký cam kết không sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đối với 1.510 trường hợp. Song song với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã tuyên truyền, vận động và yêu 229 nhà xe (trong đó có 75 nhà xe trên địa bàn tỉnh và 154 nhà xe đi qua địa bàn tỉnh) ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội toàn tỉnh đã phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo; các trường học tổ chức 21 buổi tuyên truyền cho hơn gần 3000 cán bộ, giáo viên, học sinh tham dự.

Do chủ động làm tốt công tác tuyên truyền và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Sau 3 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã vận động, thu hồi được 290 súng tự chế các loại, 7 đầu đạn, bom, mìn; 7 công cụ hỗ trợ các loại; 104 vũ khí thô sơ, dao, kiếm các loại đồng thời phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 7 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép súng hơi PCP, gây rối trật tự công cộng có sử dụng vũ khí thô sơ... Trong đó Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thu hồi 57 súng tự chế, Công an huyện Đắk Mil thu hồi được 53 súng tự chế, Công an huyện Cư Jút thu hồi 34 súng tự chế, Công an huyện Đắk Song thu hồi 32 súng tự chế...

 Công an tỉnh Đắk Nông chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đình Thanh Tùng, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, từ hiệu quả của đợt cao điểm, xác định công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo là việc làm thường xuyên. Công an tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám địa bàn, phối hợp với hệ thống chính trị ở cơ sở, già làng, thôn trưởng, người uy tín, chức sắc tôn giáo để tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

“Đồng thời, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân, đặc biệt là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáp ranh, vùng sâu, vùng xa, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự. Bên cạnh đó, mỗi người dân hãy chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tuyệt đối không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng xấu phạm tội và nói không với sản xuất, chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tất cả vì sự bình yên của mọi người, mọi nhà.” - Thượng tá Đinh Thanh Tùng chia sẻ./.
Bài, ảnh: Hoàng Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực