Tháo gỡ vướng mắc các chương trình mục tiêu quốc gia cho các tỉnh Tây Nguyên

Thứ bảy, 03/08/2024 14:06
(ĐCSVN) - Chiều 2/8, tại Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh Tây Nguyên về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: baodaklak.vn) 

Năm 2024, ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia vùng Tây Nguyên là trên 5,5 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển hơn 3,4 nghìn tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 2,1 nghìn tỷ đồng.

Đến nay, các địa phương đã giao gần 3,3 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, đạt 99% kế hoạch; phân bổ chi tiết dự toán vốn sự nghiệp đạt 100% cho các đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, các địa phương trong vùng Tây Nguyên đã bố trí đối ứng ngân sách địa phương để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia gần 1,6 nghìn tỷ đồng.

Về tình hình giải ngân vốn ngân sách Trung ương, lũy kế đến hết tháng 6/2024 đã giải ngân hơn 1,5 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công (bằng 36,45 kế hoạch). Đối với nguồn vốn của năm 2024, giải ngân được khoảng 1,2 nghìn tỷ đồng (35% kế hoạch giao). Kết quả giải ngân toàn vùng ngang bằng với kết quả giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia chung của cả nước. Đối với nguồn vốn sự nghiệp, tỷ lệ giải ngân của vùng Tây Nguyên còn thấp, tính đến hết tháng 5/2024 mới chỉ giải ngân hơn 95 tỷ đồng (4,4% dự toán).

Đến nay, các tỉnh Tây Nguyên có khoảng 373 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 10 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ước tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 giảm từ 3 – 4% so với năm 2023…

Tại hội nghị, các địa phương trong vùng kiến nghị các bộ, ngành hướng dẫn quy trình, thủ tục điều chuyển vốn giữa các dự án thành phần theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong trường hợp làm thay đổi tổng mức vốn dự kiến cho các dự án theo kế hoạch 5 năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn việc thực hiện cơ chế thí điểm cho phép cấp huyện điều chuyển giữa vốn đầu tư và vốn sự nghiệp giữa các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại khoản 7, Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 trong trường hợp làm thay đổi cơ cấu vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia còn rất nhiều vướng mắc nên tiến độ thực hiện của vùng Tây Nguyên còn thấp. Do đó, các địa phương vùng Tây Nguyên phải nỗ lực, quyết tâm hơn rất nhiều, bởi nguồn vốn sự nghiệp cho vùng không lớn nhưng có ý nghĩa rất quan trọng vì đây là nguồn hỗ trợ đối với hộ nghèo, người yếu thế và đối tượng chính sách khác một cách trực tiếp.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải cố gắng giải ngân theo kế hoạch vốn được giao, không xin thêm; làm ngay những việc có thể làm và học tập kinh nghiệm ở các địa phương làm tốt; chậm nhất đến chiều 9/8/2024, các tỉnh vùng Tây Nguyên gửi các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị bằng văn bản đến Văn phòng Chính phủ để tổng hợp gửi các bộ, ngành xử lý./..

BC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực