Hàn Quốc vừa trải qua năm ấm nhất trong lịch sử

Thứ tư, 03/01/2024 16:22
(ĐCSVN) - Năm 2023 là năm ấm nhất chưa từng thấy ở Hàn Quốc khi hiện tượng nóng lên toàn cầu đã khiến nền nhiệt trên Bán đảo Triều Tiên tăng lên và đạt ngưỡng trung bình 13,7 độ C vào năm ngoái.
Một tác phẩm điêu khắc mô tả sự nóng lên của trái đất ở Daegu, cách thủ đô Seoul  của Hàn Quốc khoảng 237 km về phía Đông Nam. (Ảnh: Yonhap) 

Ngày 3/1, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết 2023 là năm ấm chưa từng thấy ở nước này khi nhiệt độ trung bình trên cả nước ghi nhận được ở mức 13,7 độ C, vượt xa cả nền nhiệt kỷ lục ghi nhận được là 13,4 độ C vào năm 2016. Đây cũng là mức nhiệt trung bình hằng năm cao nhất kể từ thời điểm KMA triển khai mạng lưới quan sát khí tượng và bắt đầu thu thập dữ liệu về nhiệt độ vào năm 1973.

Nhiệt độ phá kỷ lục vào năm ngoái đã được dự đoán trước, do nhiệt độ trung bình trên toàn quốc cao hơn mức trung bình các năm trong suốt giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11, với 6 tháng được xếp hạng trong bảng ghi nhận 10 nhiệt độ cao nhất năm ngoái.

Tháng 12/2023, thời tiết nhìn chung vẫn ấm áp, ngoại trừ đợt rét đậm kéo dài khoảng một tuần vào giữa tháng, trong khi nhiệt độ trung bình trên toàn quốc dưới mức đóng băng từ ngày 16-25/12. Đặc biệt, nhiều nơi ở Hàn Quốc ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong tháng, trong khi nhiều nơi nhiệt độ ban ngày lên tới trên 20 độ C vào ngày 8/12.

Theo KMA, lượng mưa trung bình trong năm 2023 là 1.740,3 mm - cao thứ hai kể từ năm 2003. KMA cho rằng sự gia tăng đáng kể này là do lượng mưa tăng cao trong tháng 5 và trong suốt những tháng mùa hè./.

T.L (Theo Yonhap, thesun)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực