Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

Thứ tư, 09/08/2023 08:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch đề nghị ngân sách quốc phòng thường niên ở mức cao kỷ lục 7.000 tỷ yên (khoảng 49 tỷ USD) cho năm tài khóa 2024.
Tàu khu trục Maya được trang bị hệ thống Aegis của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải phóng tên lửa đánh chặn tên lửa Tiêu chuẩn-3 Block 2A mới, ngày 16/11/2022 ở Thái Bình Dương. (Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản/Kyodo)

Truyền thông Nhật Bản, ngày 8/8, dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, kế hoạch này được đưa ra dựa trên chiến lược an ninh mới của Nhật Bản nhằm tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng hàng năm.

Nếu được chấp thuận, kế hoạch chi tiêu quốc phòng cho năm tài khóa mới, bắt đầu từ tháng 4/2024 có thể vượt qua ngân sách kỷ lục 6,8 nghìn tỷ yên của năm tài khóa hiện tại. Mức gia tăng này phản ánh nỗ lực tăng cường của Nhật Bản nhằm giải quyết các lo ngại an ninh liên quan xoay quanh quan hệ với Trung Quốc, Triều Tiên và Nga.

Yêu cầu ngân sách quốc phòng cho năm tài khóa 2024, dự kiến được đưa ra vào cuối tháng 8/2023, bao gồm các khoản chi phí để đẩy nhanh việc công bố thiết bị tên lửa tầm xa tự chế của Nhật Bản, trong bối cảnh Tokyo mới đây đã khẳng định quyết tâm tăng cường năng lực phản công vào lãnh thổ của kẻ thù như một biện pháp tự vệ.

Cụ thể, Nhật Bản hiện đang đặt mục tiêu mở rộng tầm bắn của tên lửa dẫn đường đất đối hạm Type-12 thuộc biên chế Lực lượng phòng vệ mặt đất lên 1.000 km so với 100 km hiện tại, đồng thời phát triển vũ khí lượn tốc độ cao để bảo vệ các quần đảo xa xôi nằm ở phía Tây Nam Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng sẽ phân bổ ngân sách cho kế hoạch đóng hai tàu khu trục được trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis do Mỹ phát triển. Các tàu được trang bị hệ thống Aegis dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào năm tài khóa 2028 như một giải pháp thay thế cho kế hoạch triển khai hai khẩu đội phòng thủ tên lửa Aegis Ashore trên đất liền ở Nhật Bản đã bị hủy bỏ.

Tháng 12/2022, chính phủ Nhật Bản cập nhật ba quyết sách quốc phòng quan trọng, trong đó gồm Chiến lược An ninh Quốc gia, đề ra mục tiêu thúc đẩy khả năng phản công. Điều này đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách an ninh mà Nhật Bản đã theo đuổi trong suốt 7 thập kỷ sau Thế chiến thứ II, vốn chỉ tập trung vào phòng vệ.

Ba tài liệu cập nhật chính sách nói trên cũng đặt mục tiêu mở rộng ngân sách quốc phòng hàng năm của Nhật Bản lên 2% tổng sản phẩm quốc nội trong năm tài khóa 2027.

Nhật Bản từ lâu đã giới hạn chi tiêu quốc phòng hàng năm ở mức khoảng 1% GDP. Ngân sách quốc phòng ban đầu cho tài khóa 2022 vào khoảng 5,4 nghìn tỷ yên.

Năm tài khóa 2023 đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn 5 năm nhằm cải tổ cơ bản lĩnh vực quốc phòng của Nhật Bản khi nước này đã dành 6.800 tỷ yên, một mức khá cao, cho chi tiêu ngân sách quốc phòng./.

T.Lan (Theo Kyodo, Sputnik, Reuters)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực