Châu Âu đạt mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho 70% dân số trưởng thành

Thứ tư, 28/07/2021 14:30
(ĐCSVN) – Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 27/7 cho biết, đến nay đã có gần 70% số người trưởng thành ở Liên minh châu Âu (EU) được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19.
 Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết, châu Âu đã đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số trưởng thành trong tháng 7/2021. (Ảnh: AFP)

“EU đã giữ lời và thực hiện. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ cho khoảng 70% người trưởng thành ở EU với ít nhất 1 liều vaccine trong tháng 7. Hôm nay chúng tôi đã đạt được mục tiêu này”, Chủ tịch EC – bà Ursula von der Leyen cho biết.

Cũng theo bà Ursula von der Leyen, hiện nay số người trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ở EU đạt 57%. Những con số này đưa châu Âu vào nhóm những nước dẫn đầu thế giới về việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, châu Âu cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, nhất là trong bối cảnh biến thể Delta rất nguy hiểm.

Trong vài tuần gần đây, đa số các nước châu Âu đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ các ca nhiễm mới, chủ yếu do sự hoành hành của biến thể Delta. Mặc dù vậy, số ca nhập viện và số ca tử vong so với giai đoạn trước là ít hơn, chủ yếu là nhờ chiến dịch tiêm chủng. Theo Văn phòng tại châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) biến thể Delta, có nguồn gốc đầu tiên ở Ấn Độ, hiện đang xuất hiện ở 19 trong số 28 quốc gia trong khu vực.

Trong khi đó trên thế giới hiện nay, có khoảng 60% người trưởng thành ở Mỹ đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine, trong đó 69% người trưởng thành đã tiêm 1 mũi. Tại Anh, những con số này lần lượt là 70,5% và 88,1%.

Liên quan đến việc tiêm chủng ngừa COVID-19, một báo cáo công bố ngày 27/7 của Viện Y tế Quốc gia Italy (ISS) cho biết, gần 99% số ca tử vong vì COVID-19 tại Italy từ tháng 2/2021 đến nay đều là những người chưa tiêm đủ liều vaccine.

Báo cáo cho biết, trong giai đoạn từ ngày 1/2 đến ngày 21/7/2021, đã có 423 ca tử vong vì COVID-19 là những người được tiêm chủng đầy đủ, chiếm 1,2% trong tổng số 35.776 ca tử vong vì COVID-19. Tuy nhiên, số người được tiêm chủng đầy đủ tử vong vì COVID-19 trong giai đoạn trên có tuổi trung bình cao hơn so với những người chưa được tiêm đầy đủ, là 88,6 tuổi so với 80 tuổi và cũng mắc nhiều bệnh kinh niên hơn./.

Kiều Giang (theo Euronews, Reuters)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực