Con số thất nghiệp tại Mỹ lại tăng trong tháng 12/2009

Thứ tư, 13/01/2010 10:27

(ĐCSVN) - Có 85.000 người đã mất việc trong tháng 12 vừa qua tại Mỹ. Con số này cao hơn nhiều so với dự đoán của các nhà kinh tế và là một “cú đánh” vào niềm lạc quan về sự phục hồi của thị trường lao động.

 
 Mặc dù đang trên đà phục hồi, nhưng kinh tế
Mỹ vẫn gặp khó khăn trong vấn đề việc làm
                                           (Ảnh tư liệu)

Đây là con số mới nhất được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 8/1/2010. Trong đó, lĩnh vực sản xuất mất 27.000 việc làm trong tháng 12/2009 và ngành công nghiệp xây dựng mất 53.000 việc làm. Đây là những tin không mấy vui mừng đối với thị trường lao động Mỹ.

Trước đó, số người thất nghiệp trong tháng 10 và 11 cũng cao hơn so với ước đoán, với 1000 người không có việc làm. Trong tháng 10, tỷ lệ thất nghiệp ở mức tồi tệ nhất trong 26 năm, ở mức 10,2%. Tỷ lệ này vẫn tiếp tục duy trì trong tháng 11 và 12 ở mức xấp xỉ 10%.

Trong suốt năm qua, kinh tế Mỹ đã phải cắt bỏ 4,2 triệu việc làm và tình trạng thất nghiệp dài hạn vẫn tiếp tục tăng.

Vấn đề thất nghiệp vẫn được coi là “gót chân Achilles” của sự phục hồi nền kinh tế Mỹ và người Mỹ bất đắc dĩ phải sống với "bóng ma" việc làm treo trên đầu họ./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực