Trung Quốc thử nghiệm đánh chặn tên lửa tầm trung

Thứ tư, 13/01/2010 00:42
 Ảnh minh hoạ: NHK
(ĐCSVN) - Tân Hoa Xã vừa loan báo, ngày 11/1, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc thử nghiệm kỹ thuật đánh chặn tên lửa tầm trung trên đất liền.

Hãng thông tấn trên khẳng định, vụ thử nghiệm đã diễn ra thành công, đồng thời khẳng định vụ thử nghiệm này mang tính phòng ngự và không nhằm vào bất kỳ nước nào. Ngoài ra, không có bất kỳ một thông tin thêm nào về vụ thử này được công bố.

Trung Quốc thử nghiệm kỹ thuật đánh chặn tên lửa trong bối cảnh Chính phủ Mỹ vừa đồng ý để các công ty nước này bán cho Đài Loan các tên lửa Patriot, cùng những trang bị dùng cho hệ thống phòng thủ chống tên lửa bằng tên lửa Patriot.

Tuần trước, Bắc Kinh đã lên tiếng kêu gọi Mỹ rút lại quyết định bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời bày tỏ quan điểm phản đối mạnh mẽ trước quyết định gần đây của Mỹ nhằm cho phép công ty Raytheon Co và Lockheed Martin Corp bán vũ khí cho Đài Loan. Đây là một phần trong gói vũ khí mà chính quyền cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush đã công bố sẽ bán cho Đài Loan vào tháng 10/2008./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực