Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ sẽ duy trì ở mức trên 8% cho tới năm 2012

Thứ bảy, 16/01/2010 00:50
(ĐCSVN)Ngày 15/1, hãng tin NHK trích số liệu từ Văn phòng ngân sách Quốc hội Mỹ dự báo, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này sẽ tiếp tục duy trì ở mức trên 8% cho tới tận năm 2012.

 
 Lao động Mỹ tại một Hội chợ việc làm
Ảnh: BBC

Bản báo cáo do Văn phòng ngân sách Quốc hội Mỹ công bố ngày 14/1 nêu rõ, những biện pháp kích thích kinh tế do Chính phủ các nước đưa ra nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ phát huy tác dụng tối đa vào nửa đầu năm 2010.

Bên cạnh đó, bản báo cáo cũng chỉ rõ rằng lĩnh vực tiêu dùng sẽ cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn và việc tịch thu nhà cửa để thế nợ sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn trong năm 2010.

Kết quả cuộc khảo sát được tiến hành hồi cuối tháng 11/2009 đối với 48 nhà dự báo chuyên nghiệp thuộc Hiệp hội Quốc gia các Nhà Kinh tế Doanh nghiệp (NABE) cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ sẽ tăng tới đỉnh điểm vào tháng 3/2010, khi nền kinh tế tăng trưởng trở lại sau giai đoạn suy thoái kéo dài. Theo cuộc khảo sát trên, với hơn 7,3 triệu việc làm bị mất kể từ tháng 12/2007- thời điểm kinh tế Mỹ bắt đầu rơi vào suy thoái, các nhà kinh tế của NABE cho rằng tình trạng thất nghiệp đang tiến gần tới "hồi kết", với mức giảm khiêm tốn trong quý IV/2009, "chạm đáy" vào quý đầu tiên của năm 2010 và sau đó sẽ phục hồi tăng trưởng.

Theo số liệu thống kê gần đây nhất vào đầu tháng 11/2009, Chính phủ Mỹ cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã tăng lên 10,2% khi có thêm 190 việc làm bị mất. Đây là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất kể từ năm 1983 song số việc làm bị mất đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm qua.

Mới đây, Chính quyền Tổng thống Barack Obama đã công bố các biện pháp tạo công ăn việc làm nhằm tăng cường ổn định tại thị trường lao động Mỹ trước thềm diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2010. Tuy nhiên, cho đến nay, hiệu quả của các biện pháp này sẽ đến mức nào vẫn là một vấn đề còn nằm ở phía trước./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực