Đoàn Thể thao Việt Nam khởi đầu thuận lợi ở ngày thi đấu thứ 2 Olympic Tokyo 2020

Thứ bảy, 24/07/2021 10:31
(ĐSCVN) – Sáng 24/7, tay vợt đang tập huấn tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Nguyễn Thuỳ Linh đã có chiến thắng đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020. Trong khi đó, vận động viên Trương Thị Kim Tuyền dễ dàng đánh bại võ sĩ Yvette Yong của Canada ở hạng cân 49kg môn Taekwondo để giành quyền vào vòng tứ kết.

7h sáng nay (giờ Việt Nam) tay vợt Nguyễn Thùy Linh bước vào thi đấu vòng loại bảng P với đối thủ Qi Xuefei (Pháp). Thi đấu xuất sắc, Thuỳ Linh đã thắng áp đảo với tỉ số 2-0, tỉ số 2 sét đều là cách biệt lớn 21-11.

Theo điều lệ của Thế vận hội, nội dung đơn nữ cầu lông gồm 43 tay vợt được chia làm 14 bảng. Các tay vợt trong bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt và người đứng đầu sẽ giành chiếc vé duy nhất vào vòng đấu knock-out.

Ở bảng P, ngoài đối thủ Qi Xuefei (Pháp), Nguyễn Thùy Linh (hạng 49 thế giới) còn gặp số 1 thế giới Tai Tzu-ying (Đài Loan, Trung Quốc) và Sabrina Jaquet (Thụy Sĩ). Sau chiến thắng ở trận ra quân, Thùy Linh chạm trán với vợt số 1 thế giới Tai Tzu-ying vào ngày 26/7 tới.

Liên đoàn Cầu lông Việt Nam thưởng nóng 20 triệu đồng cho chiến thắng của Thùy Linh. (Ảnh: Báo Văn hóa). 

Với trận thắng đầu tiên giúp Đoàn Thể thao Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi, Thuỳ Linh nhận thưởng nóng 20 triệu đồng từ Liên đoàn Cầu lông Việt Nam.

Lúc 8 giờ, Trương Thị Kim Tuyền đã thi đấu trận đầu tiên vòng loại môn Taekwondo hạng 49kg gặp đối thủ Yong Yvette (Canada). Cô có thắng lợi đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020 và vượt qua ở vòng 1/8 hạng cân dưới 49kg môn Taekwondo để giành quyền vào vòng tứ kết.

Với lối đánh thiên về sức mạnh, chủ động tấn công linh hoạt, Kim Tuyền không cho đối thủ cơ hội để phản công và cầm chắc chiến thắng với sự chỉ đạo liên tục từ bên ngoài của huấn luyện viên người Hàn Quốc.

Ngay trong hiệp một, Kim Tuyền đã dẫn trước 5-0 nhờ hai cú đá vòng cầu chuẩn xác vào phần thân và đầu. Sự áp đảo được giữ nguyên trong hai hiệp còn lại giúp cô thắng chung cuộc 19-5 với tổng cộng 2 lần giành điểm head (đánh trúng đầu).

Chiến thắng giúp Kim Tuyền vào tứ kết, gặp đối thủ Panipak Wongpattanakit của Thái Lan, thuộc tốp đầu thế giới. Vận động viên này từng giành Huy chương đồng ở Olympic Rio 2016.

Nếu thua ở trận tới, cô gái sinh năm 1997 cũng sẽ không bị loại mà nằm vào nhánh tranh huy chương đồng. Bởi vậy, đây là niềm hy vọng giành thành tích lớn của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020.

Kim Tuyền sẽ tiếp tục thi đấu và kết thúc môn trong hôm nay. Cô sẽ gặp đối thủ Thái Lan lúc 13 giờ theo giờ Hà Nội.

Vận động viên Kim Tuyền (giáp đỏ) giành quyền vào vòng tứ kết Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Getty Images). 

Ở môn rowing, cặp đôi Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo cán đích thứ 4 ở nội dung thuyền đôi hạng nhẹ với thành tích 7 phút 36 giây 21. So với thành tích ở giải vô địch châu Á diễn ra vào tháng 5 cũng tại Nhật Bản, thành tích của Thảo – Hảo không thật sự tốt. Tại giải đấu đó, cặp đôi này về thứ hai với thành tích 7 phút 17 giây 34.

Theo quy định, 2/6 cặp về đầu mỗi lượt sẽ giành tấm vé thẳng vào bán kết. Bốn cặp xếp sau tranh tấm vé vớt vào bán kết. Với việc về vị trí thứ 4, Lường Thị Thảo – Đinh Thị Hảo tranh tấm vé vớt vào bán kết vào ngày mai 25/7.

Trong ngày 24/7, 8 vận động viên của đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở 6 môn thi tại Olympic Tokyo 2020 (Nhật Bản). Ngoài cầu lông, Taekwondo, rowing, nội dung 10m súng ngắn hơi của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ được kỳ vọng sẽ thi đấu thành công để bảo vệ tấm huy chương Vàng nội dung 10m súng hơi ngắn mà anh giành được ở Rio (Brazil) cách đây 5 năm.

Nội dung 10m súng ngắn hơi sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ (theo giờ Việt Nam). Ở Olympic Tokyo 2020, nội dung 10m súng ngắn hơi có 48 xạ thủ góp mặt. Hoàng Xuân Vinh sẽ tái ngộ những đối thủ anh từng vượt qua 4 năm trước là Wu Felipe Almeida (Brazil), Pang Wei (Trung Quốc). Trong số các xạ thủ thi đấu, xạ thủ Jin Jongoh (Hàn Quốc), người đang giữ kỷ lục thế giới cũng góp mặt.

Sau Hoàng Xuân Vinh, lúc 12 giờ 30, hai vận động viên Thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành bước vào phần thi toàn năng.

Lúc 16 giờ 36, võ sỹ Nguyễn Văn Đương sẽ so găng với Aliyev Tayfur (Azerbaijan) ở vòng 1/16 hạng dưới 57 kg nam.

TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực