Du lịch về cội nguồn – thương hiệu của 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ

Thứ ba, 05/01/2010 16:54

(ĐCSVN) - Chương trình du lịch "Về cội nguồn” năm 2009 của ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ đã đem lại hiệu quả cho phát triển du lịch của địa phương. Năm 2009, ba tỉnh này đã đón và phục vụ 1.330.450 lượt khách tăng 8% so với năm 2008.

Ông Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai cho biết: “Trong mấy năm thực hiện liên kết du lịch giữa 3 tỉnh, chúng tôi thấy có nhiều hiệu quả. Trước hết là nhận thức, nhất là lãnh đạo của cả 3 tỉnh. Thứ 2 là người dân tự nguyện tham gia phát triển du lịch ví dụ như ở Mường Lò (Yên Bái) trước kia không có cơ sở du lịch, không có cơ sở lưu trú, nhưng từ khi có chương trình du lịch về cội nguồn thì phát triển rất mạnh và xuất hiện rất nhiều mô hình người dân tự làm du lịch. Có thể nói du lịch cộng đồng phát triển mạnh ở cả Yên Bái, Lào Cai và Phú Thọ. Du lịch cộng đồng thực sự đã góp phần xóa đói giảm nghèo”.

Chương trình du lịch về cội nguồn thật sự đã trở thành thương hiệu của địa phương và là mô hình liên kết phát triển du lịch điển hình của cả nước.

Năm 2009, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi những khó khăn chung của ngành du lịch song tổng doanh thu du lịch 3 tỉnh đạt 1.181,4 tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm 2008; tổng vốn đầu tư cho phát triển du lịch đạt 324 tỷ đồng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực