Ê.Ixinbaêva và U.Bôntơ là hai VĐV điền kinh xuất sắc nhất thế giới năm 2009

Thứ bảy, 02/01/2010 10:05

Lần thứ hai liên tiếp nữ vận động viên (VĐV) nhảy sào người Nga Êlêna Ixinbaiêva (Elena Isinbaeva) và nam VĐV chạy nước rút Uxâyin Bôntơ (Usain Bolt) người Giamaica đã được Hiệp hội các nhà báo thể thao quốc tế (IASJ) công nhận là hai VĐV điền kinh xuất sắc nhất thế giới năm 2009.

Kết quả bình chọn do IASJ tổ chức lấy ý kiến của hơn 900 nhà báo thuộc 98 nước, được công bố ngày 1/1/2010, xác nhận Ixinbaêva đã giành 1.090 điểm và Bôntơ giành 1.866 điểm. Hai VĐV xếp thứ hai gồm nữ VĐV nhảy cao Crôatia Blanca Vlaxích (Blanka Vlasic) chỉ giành 889 điểm và danh thủ bóng đá Liônen Mexi (Lionel Messi) của Áchentina giành 885 điểm.

Với Ixinbaeeva, đây là lần thứ 3 chị giành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất thế giới do IASJ bình chọn (2006, 2008 và 2009). Tuy nhiên, năm qua, chị đã thất bại tại Giải vô địch điền kinh thế giới tổ chức ở Béclin (Berlin, Đức), nhưng sau đó đã lập kỷ lục thế giới mới (5,06m). Còn VĐV Bôntơ đã giành thành tích rất xuất sắc tại Béclin ở nội dung chạy nước rút 100 m và 200 m với thành tích 9,58 và 19,19 giây. Anh hiện được đánh giá là VĐV chạy nhanh nhất thế giới./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực