Gần 6.000 người tham gia chạy thực tế tại VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020

Chủ nhật, 18/10/2020 22:23
(ĐCSVN) – Giải chạy VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 có sự tham dự của gần 6.000 người trực tiếp tham gia chạy thực tế tại Hà Nội và hàng ngàn vận động viên (VĐV) tham gia chạy tại các điểm cầu trong cả nước, trong khu vực ASEAN và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Ngày 18/10, tại sân khấu Tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), đã diễn ra lễ trao giải và bế mạc Giải chạy VPBank Marathon ASEAN 2020. Sự kiện do Báo Đại biểu Nhân dân, Công ty TNHH DHA, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Các VĐV tranh tài ở 4 cự ly: 42km, 21km, 10km và 5km. Để đảm bảo an toàn mùa dịch, thời điểm xuất phát của các cự ly được tổ chức cách nhau khoảng 2 giờ. Cự ly full marathon (42 km) xuất phát sớm nhất vào lúc 00h00, 3h00 với cự ly half marathon (21 km), 4h30 với cự ly 10 km và 8h00 sáng với cự ly 5 km.

Cự ly 5km thu hút gần 2000 người tham gia với sự xuất hiện của nhiều nhân vật nổi tiếng như diễn viên Thanh Sơn, Xuân Nghị, Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hoa hậu Tỏa sáng thế giới 2018 Đỗ Thị Thảo, Lương Thùy Linh, Đỗ Mỹ Linh…Cự ly ngắn nhưng phù hợp với đa số người mới tập chạy đã thu hút rất đông người tham dự. VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 đã đặc biệt đón nhận sự tham gia của gần 1.000 y bác sỹ đến từ Bệnh viện Bạch Mai.

Các VĐV nam đạt thành tích cao tại cự ly 42km 

Kết quả, ở cự ly 42km, hệ nâng cao, với phong độ ấn tượng, vận động viên Trịnh Quốc Lượng đã cán đích đầu tiên, xếp trên các vận động viên Phạm Tiến San, Lê Văn Tuấn để lên ngôi cao nhất nội dung marathon nam. Trên đường đua nữ, vận động viên đã xuất sắc giành vị trí cao nhất là Phạm Thị Hồng Lệ cùng với Lèo Thị Tình giành giải Nhì.

Ở cự ly 21km, vận động viên Nguyễn Đặng Đông về Nhất nội dung nam hệ nâng cao, giải Nhì và Ba thuộc về vận động viên Nguyễn Trung Cường và Huỳnh Duy Thức. Trong khi ở nội dung nữ, giải thưởng này thuộc về Nguyễn Thị Oanh, Lò Thị Thanh và Nguyễn Thị Thùy Dương.

Ở cự ly 10km, giải Nhất thuộc về Lê Trung Đức, giải Nhì và Ba là Nguyễn Quốc Anh, Đào Minh Chí nội dung nam; trong khi ở nội dung nữ giải Nhất thuộc về Hồ Thị Thu Hà, giải Nhì và Ba thuộc về Nguyễn Thị Ninh, Phạm Thị Bích Thư...

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao nhiều giải cho các vận động viên phong trào về Nhất, Nhì, Ba ở các cự ly.

 Đại diện Ban Tổ chức ủng hộ đồng bào Thừa Thiên-Huế đang gánh chịu nhiều khó khăn do thiên tai, bão lũ

VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 không chỉ thu hút hàng ngàn VĐV tham gia chạy trực tiếp tại Hà Nội, mà còn còn nhận được sử hưởng ứng nhiệt tình của hàng ngàn chân chạy khắp Việt Nam, từ Lào Cai, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, Tây Nguyên, Nha Trang, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh cho tới Cần Thơ, Cà Mau, Phú Quốc… và các quốc gia trên thế giới như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Úc, Ireland, Brazil, Italia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan …. Tất cả đã xuất phát cùng thời điểm diễn ra sự kiện chính tại Hà Nội, lan tỏa thông điệp về hòa bình, đoàn kết và chủ động thích ứng.

Cũng trong khuôn khổ của sự kiện, bà Lưu Thị Thảo, Phó Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – thành viên Ban Tổ chức đã tiến hành trao 02 tỷ đồng ủng hộ đồng bào Thừa Thiên-Huế đang gánh chịu nhiều khó khăn do thiên tai, bão lũ. Các VĐV khi tham gia giải không chỉ có cơ hội được sải bước đón bình minh trên phố phường Hà Nội mà còn được cùng nhau chia sẻ lối sống tích cực, nhân văn. Sự tham gia hào hứng của hàng ngàn vận động viên cùng chia sẻ bước chân là nguồn động viên và cổ vũ rất lớn cho người dân miền Trung có thêm niềm tin để vững vàng vượt qua khó khăn của thiên tai, bệnh dịch./.

H.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực