Khai mạc Giải vô địch Bóng chuyền trẻ quốc gia năm 2022

Chủ nhật, 07/08/2022 21:52
Tối 7/8, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (Tổng cục Thể dục thể thao) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Khai mạc Giải vô địch Bóng chuyền trẻ quốc gia năm 2022.
 Ảnh minh họa.

Phát biểu khai mạc giải đấu, ông Thái Hồng Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban tổ chức giải đề nghị, đội ngũ trọng tài điều hành giải khách quan, đúng luật, đúng Điều lệ giải. Các vận động viên thi đấu với tinh thần trung thực, đoàn kết, tuân thủ theo quy định Điều lệ giải. Ông Thái Hồng Hà cũng bày tỏ kỳ vọng, các đội bóng thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn.

Tham dự Giải vô địch Bóng chuyền trẻ quốc gia năm nay có 322 động viên của 23 đội bóng chuyền trẻ đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Trong đó, 11 đội bóng chuyền nam tham gia tranh tài gồm Ninh Bình, Biên Phòng, Thể Công, Hà Nội, Quảng Nam, Sanest - Sanna Khánh Hòa, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bến Tre, Trà Vinh. 12 đội bóng chuyền nữ tham dự giải gồm chủ nhà Đắk Lắk, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thông tin, Hóa chất Đức Giang - Hà Nội, Ngân hàng Công thương (Vietinbank), Hà Phú - Thanh Hóa, Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, VTV Bình Điền Long An.

Đây đều là những địa phương, ngành có phong trào bóng chuyền phát triển mạnh. Các vận động viên tham dự phải đạt điều kiện về lứa tuổi: nam dưới 20 tuổi và nữ dưới 19 tuổi. Ở cả hai nội dung nam và nữ, các đội chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội Nhất, Nhì mỗi bảng sẽ gặp nhau chéo ở bán kết, những đội thắng ở bán kết sẽ vào chung kết để tìm ra nhà vô địch, còn các đội thua ở bán kết sẽ thi đấu tranh giải Ba. Các đội Nhất, Nhì và Ba được tặng cờ và huy chương. 

Giải vô địch Bóng chuyền trẻ quốc gia được tổ chức thường niên mỗi năm một lần nhằm thúc đẩy công tác đào tạo, xây dựng lực lượng vận động viên bóng chuyền trẻ trong cả nước; rèn luyện, bồi dưỡng tài năng trẻ, tuyển chọn vận động viên trẻ xuất sắc tập trung cho đội tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải trẻ quốc tế; thiết thực chuẩn bị lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia; xác nhận thứ hạng các đội và chỉ tiêu phong cấp vận động viên. Đây cũng là dịp để vận động viên trẻ có dịp thi đấu cọ sát, giao lưu, học hỏi nâng cao kỹ thuật, chiến thuật, kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu.

Ông Đào Xuân Chung, Trưởng bộ môn Bóng chuyền Tổng cục Thể dục Thể thao, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho biết, năm 2021, giải vô địch Bóng chuyền trẻ quốc gia bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc tập luyện của các đội cũng bị ảnh hưởng nhiều. Năm nay, sự trở lại của giải đấu cũng là dịp đánh giá công tác chuẩn bị lực lượng kế cận của các địa phương, kỳ vọng sẽ có nhiều nhân tố mới được phát hiện để đầu tư, đào tạo cho đội tuyển bóng chuyền trẻ quốc gia.

Ngay sau Lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa đội nữ Thái Nguyên gặp đội nữ chủ nhà Đắk Lắk. Với sự tập luyện, chuẩn bị chu đáo cả về thể lực lẫn kỹ thuật, chiến thuật, hai đội mang đến những hiệp thi đấu hấp dẫn, kịch tính với những đường chuyền bóng đẹp mắt, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Giải dự kiến diễn ra đến hết ngày 20/8./.

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực