Những con số ấn tượng của Olympic Việt Nam

Thứ hai, 05/07/2021 16:35
(ĐCSVN) - Theo báo cáo của Ủy ban Olympic Việt Nam (UBOVN), trong nhiệm kỳ vừa qua, các hoạt động thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao đã được đẩy mạnh và thu được những kết quả đáng ghi nhận.
 Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 9 và Hội nghị Ban Chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam khóa V năm 2021 (Ảnh: VFF cung cấp)

Cụ thể, thể dục thể thao quần chúng ngày càng được phát triển mạnh, đa dạng trên toàn quốc và ở nhiều đối tượng khác nhau gắn liền với Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Hơn 6 triệu người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3).

Về thể thao thành tích cao, UBOVN cùng với Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) phối hợp với các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia, các địa phương, ngành có liên quan chuẩn bị các công việc cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự 11 Đại hội thể thao quốc tế. Kết quả tham dự các giải thể thao quốc tế năm 2017, 2018, 2019, 2020: các VĐV Việt Nam đã giành được tổng số 3.490 huy chương các loại (trong đó có 1.424 Huy chương Vàng, 1.036 Huy chương Bạc, 1.030 Huy chương Đồng).

Để chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2021-2026 khóa VI, UBOVN đã đưa ra một số mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh phát triển phong trào TDTT cho mọi người, phong trào Olympic trên địa bàn cả nước, phấn đấu chỉ tiêu số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt khoảng 36%, số gia đình tập luyện thể dục thể thao đạt khoảng 27%...

Về thể thao thành tích cao, tiếp tục nâng cao thành tích của các môn thể thao trọng điểm theo hướng tiếp cận với thành tích của châu lục và thế giới. Phấn đấu đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao châu Á năm 2022; vòng loại Olympic, Paralympic Paris 2024 và giành kết quả cao tại các giải thể thao cấp châu lục và thế giới.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, UBOVN sẽ tập trung vào những nhiệm vụ chính như sau: Về thể thao cho mọi người, một trong những nhiệm vụ đề ra là tổ chức và hướng dẫn các địa phương tổ chức các Hội thi, giải thể thao quần chúng, lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho trọng tài, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên làm công tác thể dục thể thao quần chúng trên cả nước; Đối với việc tham dự các đại hội thể thao quốc tế, cần chú ý tập trung phát triển các môn thể thao Olympic và ASIAD theo hướng tập trung sâu và chuyên nghiệp hóa; Xây dựng hệ thống cơ sở vật chất chính phục vụ tập luyện và thi đấu Thể dục thể thao; Trong công tác đối ngoại cần quan tâm đến củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị về thể thao, phong trào Olympic với các tổ chức thể thao quốc tế cũng như các Uỷ ban Olympic Quốc gia và vùng lãnh thổ của khu vực, châu lục và thế giới và tiếp tục khai thác các nguồn tài trợ, học bổng Olympic cho các VĐV.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu UBOVN khóa VI sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2021. Ban tổ chức Đại hội khóa VI sẽ được thành lập trong những ngày tới. Về nhân sự, Ban chấp hành UBOVN khóa VI dự kiến 81 thành viên, dựa vào số lượng các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia; các tổ chức khác được UBOVN công nhận là tổ chức thành viên. Theo cơ cấu, mỗi thành viên có một đại diện Lãnh đạo tham gia vào Ban Chấp hành. Đề án nhân sự sẽ được thông qua Ban Thường vụ UBOVN trước khi triển khai. Hội nghị nhất trí giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch UBOVN khóa VI là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng./.

HP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực