Quảng Nam: 17.500 lượt khách tham quan Khu du lịch Sinh thái Bãi Chồng - Cù Lao Chàm

Thứ sáu, 08/01/2010 10:26

(ĐCSVN) - Theo ông Nguyễn Trọng Nhân- Phó phòng Thương mại - Du lịch thành phố Hội An, sau khi Cù Lao Chàm được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, lượng du khách trong nước và quốc tế đến du lịch trên đảo tăng đột biến với gần 17.500 lượt, tăng gần 40% so với năm trước.

 

 Cù Lao Chàm

Trong số này có 5.800 lượt khách nước ngoài và 11.700 lượt khách trong nước. Theo ông Nhân, đây là tín hiệu vui cho sản phẩm du lịch sinh thái biển đảo của Hội An. Vì thế, sắp tới, thành phố Hội An sẽ tiếp tục đầu tư và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, đưa tour du lịch sinh thái này đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hướng phát triển chung vẫn là kết hợp đa dạng các tour nội địa của Hội An, tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận khu vực miền Trung./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực