SEA Games 31: Đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương

Thứ tư, 11/05/2022 16:30
(ĐCSVN) – Đến trưa ngày 11/5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 8 HCV, vươn lên ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.

Sáng 11/5, Đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu thành công khi giành thêm 3 tấm HCV SEA Games 31 ở môn Rowing và môn Pancask Silat.

Tại Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm (thành phố Hà Nội), các vận động viên môn Pencak Silat tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết nội dung thi đấu biểu diễn. Các VĐV Việt Nam góp mặt tại 2 trong 6 trận chung kết.

Ba võ sỹ pencak silat Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình giúp pencak silat Việt Nam có HCV đầu tiên với số điểm 9,965, vượt trội so với đội Brunei (9.915 điểm). Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của Pencak Silat Việt Nam tại SEA Games 31.

 Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 tính đến trưa 11/5.

Bên cạnh đó, ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng mái chèo đôi (W4X), 4 vận động viên Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo giành HCV sau khi cán đích đầu tiên với thành tích 7 phút 13 giây 207.

Trong khi đó, ở chung kết thuyền 4 nữ đơn mái chèo, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông về nhất với thời gian 7 phút 4 giây 058. Thành tích này giúp các cô gái Việt Nam vượt qua các đối thủ Indonesia và Thái Lan để giành HCV.

Cũng trong sáng nay, penal silat có thêm 1 HCB nhờ công Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Huyền ở nội dung biểu diễn đồng đội nữ. Còn đội rowing có thêm 2 HCĐ nhờ Nguyễn Văn Hà - Nguyễn Văn Hiếu nội dung thuyền đôi nam đôi mái chèo hạng nặng và Nhữ Đình Nam - Bùi Văn Hoàn thuyền đôi nam hạng nhẹ.

Trước đó, tại nội dung biểu diễn đôi nữ Ganda, đôi VĐV Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Huyền giành tấm HCB trước đối thủ Indonesia được đánh giá cao hơn (9,955 so với 9,925).

Chiều tối nay tại nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội), đội tuyển kurash được kỳ vọng sẽ góp thêm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.

Như vậy, tính đến thời điểm này, trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31, ngoài Việt Nam (8 HCV), Malaysia (6 HCV), các đoàn Singapore, Thái Lan, Indonesia, Philippines cũng đã có tấm HCV đầu tiên tại đại hội.

HN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực