Tuyển Việt Nam duy trì vị trí thứ 96 trên Bảng xếp hạng FIFA

Thứ sáu, 23/12/2022 20:18
(ĐCSVN) - Sau World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng cuối cùng trong năm. Thứ tự các đội bóng thuộc nửa đầu trên của bảng xếp hạng (BXH) đã có sự xáo trộn rõ rệt. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam tiếp tục đứng vững trong top 100.

Theo đó, ở nhóm dẫn đầu thế giới, 2 đội vào chơi trận chung kết World Cup 2022 là Argentina và Pháp, đều tăng một bậc, lần lượt xếp thứ 2 và 3 trên BXH FIFA. Dù bị loại từ trận bán kết, song ĐT Brazil vẫn độc chiếm ngôi đầu thế giới. Bỉ và Anh lần lượt xếp thứ 4 và 5.

Maroc và Croatia là 2 đội có số điểm tăng mạnh nhất trong BXH tháng 12 của FIFA. Cụ thể, Maroc tăng đến 108,85 điểm, nhảy từ hạng 22 lên thứ 11, còn Croatia từ vị trí 12 lên thứ 7 khi tăng 81,98 điểm.

Tại khu vực Châu Á, Nhật Bản cũng tăng 4 bậc (từ 24 lên 20) nhờ lọt vào vòng 16 đội World Cup 2022. Đội đứng thứ hai Châu Á là Iran, hạng 24. Bám sát phía sau là Hàn Quốc đứng thứ 25, Australia đứng thứ 27. Qatar bị trừ nhiều điểm nhất (46,33 điểm) do để thua cả 3 trận vòng bảng World Cup 2022, tụt tới 10 hạng khi từ vị trí 50 rơi xuống 60.

ĐT Việt Nam kết thúc năm 2022 với vị trí thứ 96 trên BXH FIFA - Ảnh chụp màn hình 

Trong khi đó, ĐT Việt Nam dù thắng cả 2 trận giao hữu trước CLB Borussia Dortmund và Philippines ở tháng trước, song cũng chỉ được cộng 1,98 điểm. Chính vì vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn giậm chân tại chỗ với vị trí thứ 96 trên BXH FIFA. ĐT Việt Nam đứng thứ 17 châu Á và duy trì vị thế số một Đông Nam Á.

Kể từ năm 2018 đến nay, tuyển Việt Nam luôn kết thúc năm trong top 100 đội tuyển hàng đầu thế giới. Những đại diện AFF xếp phía sau Việt Nam là Thái Lan (hạng 111), Philippines (hạng 134), Malaysia (hạng 145) và Indonesia (hạng 151).

BXH FIFA tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 6/4/2023, sau loạt trận FIFA Days diễn ra cuối tháng 3/2023./.

H.N

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực