Tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tạo lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng

Thứ sáu, 14/06/2024 21:30
(ĐCSVN) - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình mới, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt để tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng; khen thưởng tập thể và cá nhân ở vùng sâu vùng xa, phụ nữ tiêu biểu, người yếu thế có ý chí tự lực, tự cường vươn lên.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại buổi làm việc. 

Chiều 14/6, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Tất Thắng làm trưởng đoàn đã làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh Việt Nam Hồ Bá Vinh, cho biết: thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và địa phương; kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2024).

Cùng với đó, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động được triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Ban Chấp hành Hội các cấp đã chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ công tác Hội theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu gắn với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; huy động đa dạng các nguồn lực giúp Cựu chiến binh giảm nghèo, xóa nhà dột nát, nhà tạm góp phần động viên cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Cụ thể, thực hiện phong trào thi đua “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo hiệu quả, đoàn kết, chung sức đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, các cấp hội cơ sở, toàn hội đã ủng hộ 2,34 tỷ đồng tương đương 7.800 phần quà, tổng số tiền vận động ủng hộ 21 tỷ đồng; tặng quà các đối tượng khó khăn sau đại dịch 45.700 suất, trị giá 41,27 tỷ đồng…

Đáng chú ý, phong trào thi đua của cựu chiến binh các cấp còn được gắn với thi đua tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia giải phóng mặt bằng 124 công trình trọng điểm của cấp tỉnh, và đường cao tốc Bắc - Nam, đường Vành đai 3, Vành đai 4. Đã có 1.757 sáng kiến, giải pháp tuyên truyền, vận động hiến kế, đóng góp xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, có 876 cán bộ, hội viên tham gia các tổ tuyên truyền, vận động về giải phóng mặt bằng...

Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", các cấp Hội CCB Việt Nam đã vận động hội viên hưởng ứng phong trào "hiến kế, góp công, góp tiền, hiến đất" đã hiến trên 1,1 triệu m đất; quyên góp ủng hộ trên 109 tỷ đồng và tham gia trên 850.000 ngày công lao động để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 1.561 km đường giao thông nông thôn; tham gia sửa chữa, xây dựng, nạo vét 1.891 km kênh mương nội đồng, 458 cây cầu, cống và trồng hàng vạn cây xanh.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh đã ủng hộ trên 14,4 tỷ để xây dựng nhà nội trú cho học sinh huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang; xây dựng nhà văn hóa, xây tặng 16 nhà cho hội viên nghèo thuộc xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang... Đặc biệt, giai đoạn 2021-2025, cựu chiến binh các cấp đã xóa được 4.129 nhà dột nát. Trung ương Hội đã vận động, quyên góp được trên 9,2 tỷ đồng, ủng hộ 30 nhà Đại đoàn kết, trị giá 1,5 tỷ đồng cho hội viên có khó khăn về nhà ở tỉnh Điện Biên…

Tại buổi làm việc các thành viên của Đoàn kiểm tra và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng đã trao đổi, thảo luận đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như những vấn đề khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn trong công tác thi đua, khen thưởng của Hội Cựu chiến binh. Đồng thời, chia sẻ, thảo luận về các mô hình, các phong trào thì đua yêu nước của Hội Cựu chiến binh Việt Nam thời gian qua; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, dân vận khéo…; mô hình, điển hình về tuyên truyền giáo dục pháp luật; công tác hỗ trợ pháp lý đối với hội viên Cựu chiến binh.

Quang cảnh buổi làm việc. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng Tăng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Hội CCB Việt Nam và các cấp Hội CCB các tỉnh, thành phố quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát động, triển khai các phong trào thi đua phong phú, hấp dẫn với cách làm đột phá, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực cho việc triển khai các phong trào thi đua trong các cấp hội cũng như ở các địa phương…

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đề nghị, thời gian tới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình mới, sáng tạo, các gương người tốt, việc tốt để giáo dục, nêu gương, tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng; quan tâm khen thưởng tập thể và cá nhân ở cơ sở, vùng sâu vùng xa, các phụ nữ tiêu biểu, người yếu thế có ý chí tự lực, tự cường vươn lên.

Đồng thời, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các phong trào thi đua trọng tâm, phạm vi toàn quốc; gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tích cực học từ và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đề nghị Hội CCB Việt Nam tập trung thực hiện tốt công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, thực chất; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số; chú trọng công tác phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong tra thi đua của hội. Quan tâm khen thưởng tập thể và cá nhân ở cơ sở, vùng sâ vùng xa, các đối tượng phụ nữ tiêu biểu, người yếu thế có ý chí tự lực, cường vươn lên, tham gia tích cực vào hoạt động từ thiện, an sinh xã hội./.

Tin, ảnh: Minh Khuê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực