Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng

Thứ năm, 26/11/2020 17:44
(ĐCSVN) – Ngày 26/11, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng.

Dự và tiếp đoàn có đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sóc Trăng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đã đến thăm Công ty chế biến thủy sản Tài Kim Anh tại khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng. Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đỗ Ngọc Tài, Tổng giám đốc Công ty Tài Kim Anh cho biết, hiện công ty giải quyết việc làm cho 2.500 lao động chế biến trong lĩnh vực thủy sản. Năm 2019, tổng doanh số chế biến xuất khẩu của công ty đạt 78 triệu USD. Năm 2020, dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng chế biến xuất khẩu của các nhà máy vẫn tăng mạnh, dự kiến đạt 90 triệu USD. Dự kiến năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất lên 3.000 công nhân và phấn đấu đạt doanh số 110 triệu USD. Hiện các mặt hàng tôm đông, thủy sản tinh của công ty được chế biến, xuất khẩu vào thị trường trên 20 nước như Nhật, Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Singapore…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương tập thể Ban lãnh đạo Công ty, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng công ty Tài Kim Anh đã cố gắng rất lớn để không một công nhân nào bị mất việc, giải quyết tốt công ăn việc làm cho người dân địa phương. Chủ tịch Quốc hội đề nghị ban lãnh đạo Công ty tiếp tục phát huy năng lực, đoàn kết, sáng tạo nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất đã đề ra, tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo công ăn, việc làm, thu nhập ổn định đảm bảo đời sống người lao động.

Thăm Trung tâm sản xuất giống lúa gạo ST25 - loại gạo được công nhận ngon nhất thế giới năm 2019 của doanh nghiệp Hồ Quang Cua, tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm, tạo điều kiện để các nhà khoa học phát huy trí tuệ, sáng tạo ra những sản phẩm chất lượng, tạo tiếng vang cho đất nước, trong đó có điển hình là gạo thơm ST25. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, lực lượng quản lý thị trường phải tăng cường kiểm tra, xử lý không để xảy ra tình trạng giả gạo thơm ST25, nếu không làm tốt khâu này, sẽ ảnh hưởng đến uy tín gạo ngon nhất thế giới (ST25). 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác thăm Trung tâm sản xuất giống lúa gạo ST25 - loại gạo được công nhận ngon nhất thế giới năm 2019 của doanh nghiệp Hồ Quang Cua, tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên. 

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Dân tại xã An Hiệp, TP Sóc Trăng; thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Lê Hoàng Sương, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành; thăm sư sãi chùa Som Rông, tại phường 5, TP Sóc Trăng.

 Trước đó, chiều ngày 25/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đã có chuyến thăm, trao tặng Quỹ an sinh xã hội 5 tỷ đồng cho tỉnh Sóc Trăng. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, tỉnh Sóc Trăng sử dụng nguồn tài trợ đạt hiệu quả cao nhất, góp phần cùng cả nước thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới phát huy tinh thần đoàn kết, cụ thể hóa các chương trình hành động, triển khai thực hiện các chương trình, dự án… nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống.

 Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn Chủ tịch Quốc hội cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và tặng quỹ an sinh xã hội cho tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và cho biết sẽ cụ thể hóa, bổ sung vào các chương trình, nghị quyết cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian tới; hứa sẽ sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả nguồn quỹ này./.

Tin, ảnh: Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực