Hà Nội: Khẩn trương hoàn thành trang trí, chỉnh trang đô thị phục vụ Đại lễ

Chủ nhật, 25/04/2010 16:53

 Phương án thiết kế trang trí phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã được Sở Xây dựng, Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị khẩn trương hoàn thiện trình UBND thành phố Hà Nội.



Đối với trang trí hoa và cây xanh trong dịp kỷ niệm Đại lễ sẽ tập trung tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, khu vực Mỹ Đình và hai tuyến đường cửa ngõ vào sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, khu vực hồ Thiền Quang - phố Trần Nhân Tông - trước cửa công viên Thống Nhất, Quảng trường Cách Mạng tháng Tám, các đảo giao thông… Việc trang trí hoa, cây xanh trên các tuyến phố, khu vực thành các dải, hình khối, không trang trí đơn điệu các điểm lẻ. Thời gian trang trí bắt đầu từ tháng 9, dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9, tại một số điểm và tiếp đến tăng mật độ, quy mô trang trí đến 25/9 theo phương án thiết kế để chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.



Trong dịp 30/4-1/5, thành phố thực hiện phương án trang trí như Tết Nguyên đán Canh Dần và dịp chào mừng Hội nghị ASEAN. Ngoài ra, bổ sung tăng cường thêm tại khu vực hồ Hoàn Kiếm; Tuyến An Dương Vương - Nghi Tàm - Âu Cơ bổ sung thêm các đèn trang trí hình rẻ quạt, hình sao, cành hoa…; hoàn thiện chiếu sáng kiến trúc cầu Vĩnh Tuy và trang trí chiếu sáng trên cầu vượt Mai Dịch.



UBND thành phố cũng yêu cầu sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chỉnh trang cải tạo công viên, vườn hoa, vườn thú, chiếu sáng, quét vôi, sơn cửa nhà mặt phố, hạ ngầm các đường dây đi nổi đồng bộ cải tạo hạ tầng, phấn đấu hoàn thành xong toàn bộ trước ngày 30/7/2010 để tổ chức trang trí chiếu sáng, hoa, cây xanh chào mừng Đại lễ./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực