Hậu Giang: Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng miền Nam

Thứ sáu, 23/04/2010 14:52
Untitled 1
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chiến thắng Chương Thiện đóng góp thiết thực vào bước chuẩn bị cho đợt tổng phản công và tổng tiến công, nổi dậy mùa xuân năm 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giành thắng lợi trọn vẹn.

Trong không khí cả nước từng bừng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 23/4, tại thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Hậu Giang phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và các tỉnh trong Quân khu tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 37 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch, đập tan chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ”, “bình định lấn chiếm” tại địa bàn Chương Thiện và kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tới dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh và phu nhân, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng gần 20.000 cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân.

Diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và Quân Khu 9 đã nêu bật ý chí cách mạng, tinh thần chiến đấu anh dũng, ngoan cường của quân và dân trong quân khu, đập tan chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ”, “bình định lấn chiếm” tại chiến trường Chương Thiện (nay là tỉnh Hậu Giang ) cách đây 37 năm.

                                 Ảnh: Chinhphu.vn

Chiến thắng này mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta, mở ra bước ngoặt quan trọng cho cuộc tổng phản công trên tất cả các địa bàn để bảo vệ dân, giữ đất, tiêu hao tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng, tiến lên giải phóng toàn bộ địa bàn Khu 9, góp phần cùng toàn miền Nam và cả nước đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Chiến thắng Chương Thiện đóng góp thiết thực vào bước chuẩn bị cho đợt tổng phản công và tổng tiến công, nổi dậy mùa xuân năm 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giành thắng lợi trọn vẹn, kết thúc vẻ vang Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta, một trong những trang sử chói lọi nhất, một biểu hiện sáng ngời về bản lĩnh trí tuệ của con người Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn của địch ở địa bàn Chương Thiện năm 1973 là thắng lợi của sự lãnh đạo và chỉ huy sáng tạo, tài tình của Đảng ta mà trực tiếp là Khu uỷ và Quân Khu uỷ Khu 9; là chiến thắng của tinh thần đoàn kết gắn bó – quân với dân là một, là chiến thắng của tinh thần chiến đấu anh dũng ngoan cường của các lực lượng vũ trang - đặc biệt là của các đơn vị chủ lực của Quân Khu…”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Kỷ niệm 37 năm chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn của địch và 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân đối với các anh hùng, liệt sỹ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh, đóng góp bằng xương, bằng máu và công sức to lớn của mình cho sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Phát huy truyền thống và đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, mỗi người trong chúng ta phải ghi nhớ, biết ơn và đề cao trách nhiệm với sự hy sinh mất mát to lớn của đồng bào, đồng chí, cùng nhau giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, của quân đội, khơi dậy mạnh mẽ mọi tiềm năng, lợi thế, ý chí, tài năng và sức mạnh để phát triển đất nước nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Hình ảnh tái hiện lại lượt càn của tiểu đoàn địch tại Chương Thiện - Ảnh: Chinhphu.vn

Lễ diễu binh, diễu hành đã tái hiện những hình ảnh của quân và dân ta trong những ngày chiến đấu kiên cường, đóng góp xương máu cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng như những bước phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Đây là dịp để mỗi người trong chúng ta, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn, trân trọng giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống anh hùng chống ngoại xâm và bảo vệ Tổ Quốc của dân tộc./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực