Hoàn thiện dự thảo để Luật Thủ đô đạt chất lượng và xứng tầm

Thứ sáu, 26/01/2024 08:28
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vì công việc chung, phối hợp chặt chẽ, cùng nhau hoàn thiện dự thảo để có được Luật Thủ đô đạt chất lượng và xứng tầm.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận cuộc làm việc. 

Chiều 25/1, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội có cuộc làm việc với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bộ Tư pháp và thành phố Hà Nội về tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng chủ trì cuộc làm việc.

Tham dự làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện một số cơ quan của Quốc hội, Bộ Tư pháp và lãnh đạo Thành uỷ, Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự đảng UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội...

Tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023), Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) với 115 lượt ý kiến phát biểu và 07 góp ý bằng văn bản của đại biểu Quốc hội về dự án Luật này.

Ngay sau kỳ họp, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã phối hợp với Bộ Tư pháp - Cơ quan chủ trì soạn thảo, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật.

Cùng với đó, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tiếp thu, giải trình, đề xuất việc chỉnh lý và hoàn thiện các hồ sơ theo quy định. Tính đến tháng 12/2023, thành phố Hà Nội đã tổ chức 20 cuộc hội thảo, cuộc họp tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hoàn thiện Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Thường trực Thành ủy Hà Nội cơ bản thống nhất với những nội dung dự kiến tiếp thu, chỉnh lý…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, sự đồng thuận nhất trí cao tại kỳ họp thứ sáu đối với Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là điều kiện rất thuận lợi để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện để thực hiện các bước tiếp theo tiến tới mục tiêu trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 tới. Tuy nhiên, Luật còn nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp, nên việc nghiên cứu tiếp thu đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của 3 cơ quan là Ủy ban Pháp luật, Bộ Tư pháp và thành phố Hà Nội trên cơ sở một đầu mối và họp bàn một nơi để bảo đảm sự thống nhất nội dung tiếp thu, chỉnh lý…

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, TP Hà Nội, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm trong hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh yêu cầu trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật cần bám sát mục tiêu xây dựng Luật là đạo luật đặc thù, riêng có, đồng thời là đạo luật có tính tổng thế, đa lĩnh vực và nằm trong tổng thể của hệ thống pháp luật. Trong quá trình xây dựng Luật, các cơ quan đều thống nhất đây là đạo luật phân quyền, phân cấp, trao quyền mạnh mẽ cho Hà Nội… vừa tạo thuận lợi nhưng cũng lại giao nhiệm vụ trọng trách lớn hơn cho Hà Nội, giao quyền nhưng cũng ràng buộc trách nhiệm lớn hơn.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các cơ quan trên cơ sở kế hoạch tổng thể đã đề ra, bám sát tiến độ, rà soát kỹ lưỡng từng điều khoản, tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến, trao đổi nghiên cứu để đi đến thống nhất phương án tiếp thu giải trình.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tư pháp, TP Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao để tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Khắc Định đề nghị các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vì công việc chung, phối hợp chặt chẽ, cùng nhau hoàn thiện dự thảo để có được Luật Thủ đô đạt chất lượng và xứng tầm.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực