Hội An phải phấn đấu trở thành đô thị cổ du lịch hàng đầu trong khu vực và thế giới

Chủ nhật, 25/03/2018 10:05
(ĐCSVN) - Tới dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố du lịch Hội An, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo với tiềm năng, lợi thế và uy tín của mình, Hội An cần khẳng định hơn nữa vai trò trong tam giác du lịch Huế - Hội An - Mỹ Sơn; Hội An hoàn toàn có thể bức phá, vươn lên để trở thành đô thị cổ du lịch hàng đầu trong khu vực và thế giới.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi Lễ. (ảnh: Đình Tăng)

Tối 24/3, đúng vào dịp kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2018), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Hội An trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; đông đảo người dân và du khách tại Hội An.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận, biểu dương những bước phát triển ấn tượng mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP. Hội An đã đạt được trong chặng đường 10 năm qua.

Thủ tướng nhấn mạnh: Yếu tố lịch sử, địa lý đã hình thành cho con người Hội An những đức tính đáng yêu, đáng quý. Người Hội An thay vì bế quan, tỏa cảng đã sẵn sàng mở cửa đón gió muôn phương, biến nơi đây thành đất lành cho các loài chim di trú. Yếu tố lịch sử, địa lý,… cũng đã hình thành cho con người Hội An những đức tính đáng yêu, đáng quý.

Kỳ vọng về những đổi mới ấn tượng trong chặng đường tới đây của Hội An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Với tiềm năng, lợi thế và uy tín của mình, Hội An cần khẳng định hơn nữa vai trò trong tam giác du lịch Huế - Hội An - Mỹ Sơn; với việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, Hội An hoàn toàn có thể bức phá, vươn lên để trở thành đô thị cổ du lịch hàng đầu trong khu vực và thế giới.

Theo Thủ tướng, chúng ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi, đất nước tiếp tục đổi mới toàn diện. Việt Nam là điểm đến an toàn của du khách, là nơi đầu tư hiệu quả của các nhà đầu tư trên thế giới. Do vậy, một yêu cầu đặt ra với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hội An là vừa phải kế thừa có chọn lọc những tinh hoa, trí thức, tinh thần cách mạng đồng thời phải nắm được những lợi thế, thời cơ đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển Hội An trở thành đô thị sinh thái, văn hóa, du lịch năng động giàu bản sắc hiện đại trong thời kỳ mới.

Để làm được điều đó, Hội An phải giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa, giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục xác định tài nguyên di sản, tài nguyên sinh thái là động lực phát triển của địa phương. Trong cơ cấu kinh tế của Hội An, nhóm ngành Du lịch - Dịch vụ - Thương mại là ngành mũi nhọn. Cạnh đó, Hội An cũng cần chú trọng mối quan hệ liên vùng trong quá trình phát triển, tăng cường liên kết với các địa phương trọng điểm miền Trung, quyết tâm xây dựng Hội An thành thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch tầm cỡ quốc tế.

Thủ tướng đề nghị, tỉnh Quảng Nam và các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ Hội An xây dựng, trình duyệt quy hoạch chung phát triển đô thị Hội An đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050; đề án về cơ chế, chính sách đặc thù trong bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An để tạo cơ sở và động lực thúc đẩy cho thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp

nhân dân và du khách tham gia buổi Lễ. (ảnh: Đình Tăng)

Trước đó, trong diễn văn ôn lại chặng đường 10 năm kể từ khi TP. Hội An trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam do Bí thư Thành ủy Hội An - đồng chí Kiều Cư trình bày đã cho biết, chặng đường 10 năm qua, trong bối cảnh đan xen giữa thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn, đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân TP. Hội An đã phát huy ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết; huy động mọi nguồn lực để tiếp tục đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững về mọi mặt.

Năm 2017, Hội An đón 3,2 triệu lượt du khách, tăng gần 200% so với 10 năm trước và ngành Du lịch - Dịch vụ - Thương mại chiếm tỷ trọng 70% tổng giá trị sản xuất của thành phố là minh chứng cho sức hấp dẫn của thương hiệu du lịch Hội An. Hằng năm, Hội An đều liên tục xuất hiện trong tốp dẫn đầu các kết quả cuộc bình chọn của du khách khắp năm châu.

Du lịch đã kích thích và thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là xuất khẩu tại chỗ. Các ngành nghề tiểu thủ công mỹ nghệ phát triển đa dạng, một số ngành công nghiệp sạch được lựa chọn kỹ; nông nghiệp chuyển dần theo hướng một nền nông nghiệp sinh thái phục vụ cho du lịch; từng bước phát triển kinh tế biển phù hợp.

Các thành phần kinh tế phát triển đa dạng và ổn định; trong đó, kinh tế có nguồn vốn đầu tư nước ngoài được mở rộng, kinh tế tư nhân tăng trưởng nhanh và năng động hơn.

Ngân sách của TP. Hội An tăng thu hằng năm bình quân trên 20% và đến năm 2017 đã đạt mức 1.500 tỷ đồng. Bình quân hằng năm Hội An huy động nguồn vốn xã hội trong dân 2.500 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sự nghiệp phát triển chung của thành phố.

Điều đáng mừng là đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Chênh lệch về mức sống giữa các khu vực dân cư ngày càng thu hẹp. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố năm 2008 đạt mức hơn 17 triệu đồng, đến nay đã tăng lên hơn 40 triệu đồng.

10 năm qua kể từ khi thành lập thành phố là quãng thời gian để lại dấu ấn sâu đậm với những dự án có vai trò đặc biệt quan trọng được đầu tư xây dựng và hoàn thành đã mở rộng, gắn kết không gian phát triển Hội An; làm cho diện mạo phố thị, làng quê, hải đảo ngày một khang trang, tươi đẹp hơn.

Cùng với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm khác, nhiều công trình kiến trúc công cộng, công trình kinh tế, công trình văn hóa, các khu dân cư đô thị mới tiếp tục hình thành. Bức tranh toàn cảnh của thành phố trên đường phát triển đã có thêm nhiều họa tiết sinh động, ngày một khởi sắc hơn. Đô thị hóa ở Hội An diễn ra khá nhanh nhưng không ồ ạt, không đối lập, khác biệt, không phủ định giữa văn minh đô thị với những giá trị văn hóa làng xã, vẫn đậm dấu ấn đặc trưng của văn hóa phố - làng.

Điều đặc biệt, TP. Hội An đang gấp rút hoàn chỉnh hồ sơ trình tỉnh Quảng Nam và Trung ương duyệt quy hoạch chung về phát triển đô thị thành phố Hội An đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm và Đề án về “Cơ chế chính sách đặc thù bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An” để tạo động lực thúc đẩy cho sự phát triển của Hội An trong thời gian tới./.

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực