Hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010:

Thứ bảy, 03/04/2010 14:53

 Thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) cùng với Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng đang tích cực hoàn tất những công việc cuối cùng, sẵn sàng tiếp đón du khách thập phương về giỗ Tổ.


Bà Lê Thị Hữu Hợp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì cho biết: Thành phố đang quảng bá đến đông đảo khách thập phương một hình ảnh mới - thành phố du lịch lễ hội. Từ ngày 9 - 28/4, Việt Trì tổ chức Tháng Văn minh đô thị, quản lý chặt chẽ việc cấp phép xây dựng, thực hiện quy định trật tự xây dựng cơ bản; phối hợp duy trì quản lý giao thông nội thị, giao thông công chính; tu sửa, nâng cấp hệ thống giao thông, ra quân tổng vệ sinh môi trường trong thành phố đảm bảo thuận tiện, an toàn cho khách du lịch. Trên các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đại lộ Hùng Vương - cửa ngõ thành phố, cổng chào, cầu hoa được trang hoàng rực rỡ đón chào du khách. 100% tuyến đường được Công ty cổ phần môi trường và đô thị sửa sang đèn chiếu sáng và vệ sinh sạch sẽ. Đội thanh tra trật tự đô thị duy trì kiểm tra và xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, lòng đường, vỉa hè, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, quảng cáo không đúng quy định. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố kiểm tra việc lưu thông hàng hoá, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, kiểm tra việc niêm yết giá hàng hoá trong khu vực đền Hùng phục vụ nhân dân về dự lễ hội.


Thành phố chuẩn bị các cơ sở vật chất thiết yếu, tuyển chọn, luyện tập cho các vận động viên tham gia các giải thể thao, lễ hội truyền thống phục vụ Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010 và Ngày hội Văn hoá thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc. Việt Trì huy động hơn 1.000 người tham gia diễu hành biểu dương lực lượng văn hoá dân gian diễn ra vào ngày 14/4 (tức 1/3 âm lịch). 4 phường Xoan của hai xã Kim Đức và Phượng Lâu đang tích cực tham gia tập luyện phục vụ các chương trình văn hoá nghệ thuật trong khuôn khổ lễ hội. Để thu hút du khách thập phương, các quần thể di tích lịch sử trên địa bàn đang khẩn trương hoàn tất việc trùng tu, tôn tạo, sẵn sàng tiếp đón khách thăm quan, tìm hiểu về cội nguồn dân tộc./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực