Lào Cai cần chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Thứ hai, 15/11/2021 22:08
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Lào Cai cần tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ gìn đoàn kết thống nhất…

Chiều 15/11, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã tiếp xúc cử tri huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Tại Hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai thông báo tóm tắt những kết quả của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, cử tri huyện Bảo Thắng bày tỏ vui mừng trước kết quả của kỳ họp; đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề xoay quanh lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng phát triển chỉnh đốn Đảng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, chính sách đối với người có công...

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Bảo Thắng. Ảnh: TTXVN. 

Trong lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, cử tri thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về xem xét sửa đổi Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn theo hướng giao tổng biên chế cán bộ, công chức cấp xã cho huyện, sau đó phân bổ theo thực tế các xã, thị trấn theo hướng phù hợp (diện tích, dân số, đặc điểm riêng...).

Liên quan đến Nghị định này, cử tri của xã Xuân Quang kiến nghị tăng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước từ 3 người lên 4 người để dễ lựa chọn, bố trí chức danh bí thư chi đoàn ở các thôn, tổ dân phố. Cử tri cũng đề nghị các cơ quan chức năng có cơ chế cho quần chúng ưu tú đang làm việc trong các khu công nghiệp hoặc các doanh nghiệp có tổ chức Đảng thường xuyên cư trú tại địa phương được kết nạp và sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú.

Cử tri Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Bảo Thắng kiến nghị, Chính phủ sớm ban hành chính sách hỗ trợ đối với sắp xếp dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Trong đó, cử tri đề nghị nâng mức hỗ trợ đối với các hộ phải di chuyển ra khỏi vùng thiên tai từ 20 triệu đồng/hộ lên 50 triệu đồng/hộ; khắc phục thiên tai, ổn định tại chỗ từ 10 triệu đồng/hộ lên 20 triệu đồng/hộ. Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh tỷ lệ % giữ lại từ nguồn thu Quỹ Phòng, chống thiên tai đối với cấp huyện theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 16, Nghị định số 78/2001/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai từ 28% lên 80% để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nêu rõ, các ý kiến đã thể hiện tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân, đồng thời thể hiện sự tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Thay mặt các đại biểu trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, đồng chí Trần Cẩm Tú nghiêm túc tiếp thu và đề nghị Văn phòng Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương giải quyết theo đúng quy định của pháp luật

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Lào Cai cần tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ gìn đoàn kết thống nhất; triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI. 

Cử tri nêu kiến nghị tại Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Bảo Thắng sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị, địa phương thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Bên cạnh đó, Lào Cai cần tập trung nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng cán bộ suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa và quy định về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Đặc biệt, Lào Cai cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; vận dụng sáng tạo, linh hoạt các biện pháp; có giải pháp căn cơ, đồng bộ để vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa chống dịch trong trạng thái bình thường mới; chủ động xây dựng các kịch bản, chuẩn bị kịp thời các vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc men để sẵn sàng ứng phó với các tình huống./.

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực