Chủ động hơn nữa trong định hướng thông tin

Thứ năm, 05/03/2020 23:12
(ĐCSVN) – Báo chí Quảng Nam trong năm 2020 phải tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp; chủ động hơn nữa trong việc định hướng thông tin...
Đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị .

Đây là chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại Hội nghị giao ban công tác báo chí và triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền năm 2020, do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức chiều 5/3/2020.

Trước đó, mở đầu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đánh giá và ghi nhận những kết quả tích cưc, quan trọng mà các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong năm 2019. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh: “Với những nỗ lực lớn và quyết tâm chính trị cao, các cơ quan quản lý, tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về hoạt động của báo chí nói chung và từng cơ quan báo chí hoạt động tại Quảng Nam nói riêng; đã kịp thời tổ chức thông tin, tuyên truyền, chuyển tải đến công chúng nhiều thông tin quan trọng, góp phần định hướng dư luận xã hội và đem lại những tác dụng tích cực, qua đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao từ trong nội bộ Đảng đến các tầng lớp nhân dân đối với nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, từ đó góp phần thúc đẩy đưa kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định và bền vững”.

Đồng chí cũng khẳng định, trước nhiều diễn biến phức tạp của tình hình trong nước, quốc tế và đặc biệt trong thời gian gần đây, khi mà dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm, khiến nhiều người lo lắng, báo chí đã vào cuộc tuyên truyền có hiệu quả, nhờ đó đã góp phần làm cho dư luận yên tâm, tin tưởng hơn vào sự chỉ đạo và các giải pháp xử lý của Chính phủ, của ngành Y tế và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch. Cùng với đó, nhiều nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… trên địa bàn được hệ thống báo chí tuyên truyền đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm; chỉ rõ những mặt tích cực và hạn chế cũng như phân tích những nguyên nhân đạt được và nguyên nhân hạn chế, từ đó có cái nhìn toàn diện và đồng thuận hơn với những chủ trương, giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng lưu ý các cơ quan tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về báo chí; các cơ quan quản lý, chủ quản báo chí cũng như đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đang hoạt động trên mặt trận báo chí ở Quảng Nam không chủ quan, bằng lòng với các kết quả đã đạt được; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tác nghiệp; chú trọng hiện đại và đa dạng cả hình thức lẫn nội dung tuyên truyền để đảm bảo mọi thông tin đến với nhân dân đều kịp thời, đúng định hướng, có ý nghĩa dẫn dắt dư luận xã hội và khơi dậy tinh thần hăng say lao động, học tập, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí cũng lưu ý: “Bước vào năm 2020, báo chí Quảng Nam phải tập trung tuyên truyền, góp phần thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên trước mắt là tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản báo chí của tỉnh phải chủ động hơn nữa trong việc định hướng thông tin, kịp thời tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Từ sự chỉ đạo, định hướng này, báo chí vào cuộc thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào học và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tăng cường niềm tin, lòng tự hào và tình yêu quê hương, đất nước, từ đó giúp mỗi người nêu cao tinh thần trách nhiệm trước xã hội, cộng đồng và đất nước; phản bác, chống lại các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục động viên, định hướng nội bộ xây dựng Đảng trên các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức, trong đó phải chú ý xây dựng Đảng về văn hoá.

Riêng với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, báo chí phải vào cuộc tuyên truyền và cổ vũ các ý kiến đóng góp cho Đảng thông qua việc đóng góp vào văn kiện đại hội Đảng các cấp, góp phần tạo thành công cho đại hội Đảng các cấp lần này”- đồng chí Trần Văn Tân nhấn mạnh.

 Quang cảnh Hội nghị giao ban công tác báo chí và triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền năm 2020 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam tổ chức chiều 5/3/2020.

Trước đó, theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam tại Hội nghị, hiện trên địa bàn tỉnh có 4 cơ quan báo chí chủ lực với 4 cơ quan chủ quản gồm: Báo Quảng Nam thuộc Tỉnh uỷ Quảng Nam (báo in và điện tử); Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Nam (cơ quan phát thanh- truyền hình) thuộc UBND tỉnh; Tạp chí Đất Quảng (Tạp chí in) thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Tạp chí Khoa học (Tạp chí in) thuộc Trường Đại học Quảng Nam.

Cùng với 4 cơ quan báo chí chủ lực trên, tại Quảng Nam còn có 36 cổng, trang điện tử tổng hợp của các sở, ban, ngành, địa phương được cấp phép; 16 bản tin, 18 chương trình truyền thanh- truyền hình địa phương trực thuộc Trung tâm văn hoá thể thao và Truyền thanh- Truyền hình cấp huyện; 232/244 xã có đài truyền thanh cơ sở; 6 tổ chức hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh và 188 hội viên; 7 văn phòng đại diện, liên lạc cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh; hàng trăm trang thông tin điện tử, fanpage trên mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Nam cũng cho biết, hiện nguồn nhân lực hoạt động trên mặt trận báo chí tại địa phương này có 127 nhà báo được cấp thẻ giai đoạn 2016-2020; 188 hội viên Hội Nhà báo tỉnh; 19 phóng viên công tác tại các văn phòng đại diện, liên lạc; 21 phóng viên có hồ sơ đăng ký hoạt động thường trú và 17 phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh; 190 cán bộ, nhân viên, người lao động biên chế và hợp đồng làm việc trong các cơ quan báo chí trực thuộc tỉnh.

Nhìn chung, đội ngũ những người làm báo trên phần lớn có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ bậc cao đẳng, đại học và trên đại học, được đào tạo bài bản từ các trường chuyên ngành về báo chí, khoa học xã hội và nhân văn./.

Đình Tăng
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực