SAWACO nộp ngân sách bình quân trên 700 tỷ đồng/năm

Thứ tư, 19/08/2020 21:40
(ĐCSVN) - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) cũng đã ổn định công suất cung cấp nước với hơn 2 triệu/m3 ngày-đêm và doanh thu tăng bình quân 5,5% năm, nộp ngân sách bình quân trên 700 tỷ đồng/năm.
Toàn cảnh Đại hội 

Ngày 19/8, Đảng bộ Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chương trình hành động để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra và đạt được những kết quả quan trọng.

Đã có 6/8 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó có 2 chỉ tiêu vượt là tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt 126% và tỷ lệ thất thoát nước giảm còn 18,2% (giảm nhanh hơn so với quy hoạch cấp nước trên địa bàn TP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là tỷ lệ thất thoát nước đến năm 2025 giảm còn 25%). Riêng chỉ tiêu 100% hộ dân đô thị và nông thôn được sử dụng nước sạch đã hoàn thành kế hoạch từ năm 2016, trước 4 năm so với Nghị quyết.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, Đảng bộ Tổng Công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu đề ra, từ đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động nguồn lực xã hội đến vận hành an toàn mạng lưới cấp nước và đảm bảo chất lượng nước. Kết quả, số lượng hộ dân sử dụng nước sạch ngày càng nhiều, đã tăng thêm hơn 500 ngàn hộ và lũy kế đạt hơn 2,1 triệu hộ. Tổng Công ty cũng đã ổn định công suất cung cấp nước cho Nhân dân với hơn 2 triệu/m3 ngày-đêm và doanh thu tăng bình quân 5,5% năm, nộp ngân sách bình quân trên 700 tỷ đồng/năm.

Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản, Đảng bộ Tổng Công ty đã quan tâm, lãnh  đạo triển khai các dự án hiện đại hóa hạ tầng cấp nước, đã bố trí gần 12 nghìn tỷ đồng để gắn mới hơn 450 ngàn đồng hồ nước cho khách hàng và hoàn thành hơn 170 km đường ống truyền tải, hơn 5.600 km đường ống phân phối, nâng tổng chiều dài đường ống cấp nước lên hơn 11.500 km.

Cùng với đó, Đảng bộ Tổng Công ty đã lãnh đạo tổ chức ứng dụng nhiều giải pháp công nghê%3ḅ nhằm nâng cao hiê%3ḅu quả hoạt động như: trang bị hệ thống giám sát chất lượng nước tại các vị trí khai thác nước thô; hệ thống giám sát điều khiển và truy vấn, thu thập dữ liệu tại các nhà máy nước; ứng dụng phần mềm thủy lực vào mô phỏng mạng lưới cấp nước. Đồng thời, phân vùng điều tiết giữa các nguồn nước; tách mạng, thiết lập các tiểu vùng, khu vực quản lý đồng hồ tổng để cung cấp đầy đủ nước sạch cho Nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu nước và chất lượng nước không đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tổng Công ty đã nâng 2 chi bộ cơ sở thành Đảng bộ cơ sở, đến nay có 21 cơ sở Đảng trực thuộc với 1.036 đảng viên. Ngoài ra, đã kết nạp được 314 đảng viên mới vượt so với chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra là 250 đảng viên, trong đó tỷ lệ đoàn viên thanh niên chiếm 41%, công nhân chiếm 34,4%.

 Đồng chí Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đảng ủy Tổng Công ty đã thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đã xây dựng và phổ biến rộng rãi 7 tiêu chí, đạo đức, phong cách của ngành cấp nước là “cần - kiệm - liêm - chính; gương mẫu trách nhiệm; năng động sáng tạo; yêu nghề thạo việc; đoàn kết nhân ái; dân chủ kỷ cương; nói đi đôi với làm”. Kết quả, đã có 424 tập thể và 1.447 cá nhân được khen thưởng cấp Tổng Công ty và cấp cơ sở, 10 tập thể và 12 cá nhân được khen thưởng cấp thành phố trong thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Về mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng công ty sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, liên tục, ổn định; hiện đại hóa công nghệ hướng tới xây dựng hệ thống cấp nước thông minh đáp ứng yêu cầu phát triển của TP; nâng cao năng lực quản lý, điều hành.

Tổng công ty đưa ra 8 chỉ tiêu, nổi bật là đảm bảo tỷ lệ 100% hộ dân TP được cấp nước sạch; tỉ lệ nước thất thoát, thất thu cuối năm 2025 là dưới 17,50%; tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân giai đoạn 2020-2025 là 7%; nộp ngân sách bình quân là 680 tỉ đồng/năm.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong biểu dương những thành tích Tổng công ty đã đạt được trong 5 năm qua qua. Đồng thời khẳng định đây là sự nỗ lực rất lớn trong điều kiện sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đặt nền móng vững chắc để Tổng Công ty phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng, trong thời gian tới, TP tập trung hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao ở khu vực và quốc tế. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm và thương hiệu sản phẩm, nâng cao tỷ lệ cung ứng sản phẩm đặc trưng của TP trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó, “doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt, là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Tổng Công ty cần tranh thủ cơ hội để bứt phá vươn lên trong bối cảnh dư địa tăng trưởng còn nhiều và sớm trở thành doanh nghiệp cung cấp nước hàng đầu trong khu vực giai đoạn 2020 - 2040.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong hy vọng,  trong nhiệm kỳ mới, Tổng Công ty sẽ nỗ lực và quyết tâm hơn, để tham gia Câu lạc bộ doanh nghiệp nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Tổng Công ty đã nộp ngân sách bình quân 700 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên giai đoạn 2020 - 2025 mục tiêu nộp ngân sách chỉ 680 tỷ đồng/năm, thấp hơn so với giai đoạn trước, kết quả đó còn khá khiêm tốn  đối với một doanh nghiệp có quy mô lớn.

Ngoài ra, cần áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào công tác quản lý và vận hành. Trong đó, tổ chức thí điểm ứng dụng robot, tuệ nhân tạo vào công tác quản lý và vận hành một số hệ thống cấp nước trực thuộc như: giám sát chất lượng nguồn nước, phát hiện các vị trí rò rỉ nước, tra cứu thông tin lượng nước sử dụng hằng ngày của từng hộ gia đình, thông tin chất lượng nước cung cấp bằng điện thoại thông minh,…để góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi Đề án “Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ SAWACO lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 20 đồng chí. Đồng chí Dương Hồng Nhân tái đắc cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin,ảnh: CM
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực