Phát huy hiệu quả vai trò, vị thế Công đoàn Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

Thứ năm, 18/05/2023 14:33
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu xây dựng Công đoàn Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong sạch, vững mạnh; đồng thời khẳng định, lãnh đạo Ban sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để Công đoàn Ban phát huy vai trò, vị thế; xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các đoàn viên.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu tham dự Đại hội. 

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu khoá IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; cùng 146 đại biểu đại diện cho 348 đoàn viên Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đóng góp quan trọng trong những thành công chung của Ban Tuyên giáo Trung ương

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Doãn Tiến, Ủy viên Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: Trong giai đoạn 2016 – 2023, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ III đề ra. Tổ chức Công đoàn không ngừng lớn mạnh, tạo được niềm tin, sự tín nhiệm của cán bộ, công chức và viên chức trong toàn cơ quan. Hoạt động Công đoàn đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cơ quan. Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương, luôn giữ vững vị trí là Công đoàn cơ sở vững mạnh trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đại hội Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện đặc biệt quan trọng của tổ chức Công đoàn. Bên cạnh việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2023, nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là: Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới đủ năng lực, đoàn kết, uy tín, nhiệt huyết để lãnh đạo tổ chức thành công mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Công đoàn, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Ban Tuyên giáo Trung ương trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Ủy viên Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội.

Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2016 - 2023, đồng chí Đỗ Phương Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo cho biết: Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương có 348 đoàn viên Công đoàn, sinh hoạt ở 37 tổ công đoàn và công đoàn bộ phận. Trong đó, có 159 đoàn viên nữ  và 189 đoàn viên nam; 332 đồng chí là đảng viên.

Nhiệm kỳ 2016 – 2023, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, triển khai, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ III Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra, góp phần quan trọng trong những thành công chung của Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành Tuyên giáo.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với công chức, viên chức, người lao động, việc triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên và Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương phát động, đội ngũ cán bộ làm công tác Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã có những bước trưởng thành, phát triển. Nỗ lực vượt qua khó khăn với ý thức trách nhiệm cao, nhiệt huyết lớn của toàn thể đoàn viên công đoàn đã góp phần quan trọng thúc đẩy hoạt động của tổ chức Công đoàn, tạo được sự đổi mới trên nhiều phương diện, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn đến nội dung, hình thức, phương thức tổ chức phong trào thi đua và đã xây dựng được tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đóng góp vào kết quả chung của Ban Tuyên giáo Trung ương trong những năm qua.

Đồng chí Đỗ Phương Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2016 - 2023 tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Ban đã động viên, khuyến khích cán bộ, đoàn viên Công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, không ngừng tìm tòi, đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng các đề tài, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tích cực tham gia nghiên cứu, học tập các nội dung Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức việc lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đặc biệt là các văn bản, chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, người lao động như quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ nâng bậc lương, nâng hạng/ngạch, khen thưởng, kỷ luật, chế độ thai sản và chế độ đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Công đoàn Ban đã phối hợp với cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị công nhân viên chức hằng năm. Các Hội nghị được tổ chức thực chất, dân chủ, phát huy quyền làm chủ của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động. Cùng với đó, Ban Thanh tra nhân dân được kiện toàn, hoạt động khoa học, hiệu quả. Hằng năm, Ban Thanh tra nhân dân thực hiện giám sát chuyên đề (giám sát chuyên đề về thực hiện kỷ luật, kỷ cương, giờ làm việc; về thực hiện văn hóa công sở; về thực hiện các chế độ, chính sách nâng lương và thi đua khen thưởng). Qua đó, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên cũng như giúp các đoàn viên thực hiện tốt các trách nhiệm, nhiệm vụ của mình...

Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương luôn chú trọng đến công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; giáo dục tư tưởng cho công đoàn viên, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên triển khai, phổ biến, quán triệt đến các đoàn viên về quy định, chính sách pháp luật có liên quan thông qua nhiều hình thức phong phú, dễ tiếp cận.

Trong thực hiện phong trào thi đua, Công đoàn Ban đã vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao gắn với phong trào thi đua. Ban Thường vụ Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát động Cuộc thi viết “Mỗi đoàn viên một sáng kiến”. Cuộc thi đã diễn ra thành công với sự tham gia nhiệt tình, đông đảo của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ban. Ban Tổ chức Cuộc thi đã thu nhận được những đề xuất, sáng kiến, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức công tác trong từng lĩnh vực chuyên môn của các đoàn viên công đoàn. Trong đó, có nhiều giải pháp, sáng kiến phong phú và đa dạng nhằm thực hiện chủ trương đổi mới nội dung, phương thức công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. 

Nhiệm kỳ 2016 - 2023, các đoàn viên công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua như: Phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”.

Cùng với các hoạt động của Công đoàn, hoạt động nữ công được triển khai sôi nổi, thiết thực của các nữ đoàn viên công đoàn đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Vai trò, vị thế của nữ CBCCVCLĐ Ban Tuyên giáo Trung ương không ngừng được nâng cao, nhiều nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát huy năng lực công tác, thể hiện khả năng quản lý, phẩm chất đạo đức và được phân công giữ các chức vụ quan trọng của Ban…

Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương vinh dự được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng nhiều Bằng khen; được lãnh đạo Ban, Đảng ủy Cơ quan ghi nhận, đánh giá cao và đặc biệt là nhận được sự ủng hộ, đồng hành của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích Công đoàn Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích Công đoàn Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban đã phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ chức Công đoàn, bám sát định hướng của công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Ban, Đảng ủy Cơ quan, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ban lần thứ III đã đề ra; triển khai tốt các phong trào thi đua, hoạt động công tác Công đoàn đạt nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Đồng thời, việc tổ chức thực hiện và bảo đảm chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên được quan tâm sâu sắc, thực hiện chu đáo, thường xuyên. Công tác xã hội, thiện nguyện được thực hiện linh hoạt, sáng tạo với nhiều hình thức. Công đoàn Ban đã tham gia tích cực trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban với các phẩm chất “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết, Tận tụy - Sáng tạo - Nêu gương”; giới thiệu cho Đảng ủy và lãnh đạo Ban nhiều đoàn viên xuất sắc để đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng, phát huy, bổ nhiệm. Công tác nữ công, bình đẳng giới, vì sự phát triển, tiến bộ của phụ nữ ghi được nhiều dấu ấn với sự trưởng thành và phát triển của đội ngũ nữ công đoàn viên về số lượng, chất lượng và sự tham gia vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy, Công đoàn, lãnh đạo các vụ, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ ấn tượng với Cuộc thi “Mỗi đoàn viên một sáng kiến”, các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, các sự kiện mà Công đoàn Ban đã tổ chức đầy sáng tạo, quy mô; các Chương trình “Gia đình - Nơi gắn kết yêu thương” nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Lễ hội hoa hồng kỷ niệm ngày 8/3, Dạ tiệc 20/10, “Đêm hội Trăng rằm - Trung thu cho em” … là những sự kiện tạo hiệu ứng lan tỏa sâu sắc, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban đoàn kết, gắn bó, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ trong thời gian tới, bối cảnh thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường, đất nước có nhiều thời cơ phát triển nhưng cũng đứng trước thách thức, tác động sâu sắc đến công tác Tuyên giáo, để thực hiện tốt nhiệm vụ gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên Công đoàn tiếp tục nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đồng thời vận dụng vào công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các đồng chí lãnh đạo, Công đoàn Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh công tác đại diện và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức tốt các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công tác và trong đời sống; phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng thời, đổi mới và nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, biện pháp phù hợp; duy trì và thực hiện ký kết giao ước thi đua; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào; thực hiện công tác bình xét thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng quy định đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu xây dựng Công đoàn cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong sạch, vững mạnh, là điểm tựa tinh thần vững chắc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban. Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đoàn kết, cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cần tâm huyết, trách nhiệm với tổ chức Công đoàn, với công đoàn viên; thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để kịp thời phối hợp với tổ chức đảng, chính quyền giải quyết thỏa đáng, là chỗ dựa đáng tin cậy của người lao động; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ công đoàn để thực hiện các nhiệm vụ một cách hiệu quả, chất lượng, đảm bảo được sự hài hòa giữa lợi ích của đơn vị với lợi ích của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi hơn nữa để Công đoàn Ban phát huy vai trò, vị thế của mình; đồng thời phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên cơ quan.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động và tích cực chuẩn bị tốt mọi công việc cho Đại hội; đồng thời ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tập thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, trong những năm qua, ngành Tuyên giáo với vai trò đầu tàu dẫn dắt là Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã khẳng định vai trò, vị thế to lớn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đóng góp thiết thực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của Ban, Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương đã không ngừng lớn mạnh, phát triển, khẳng định vai trò và đóng góp tích cực trong thành tựu chung của Ban qua mỗi chặng đường phát triển.

Thời gian tới, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tự học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ về mọi mặt, nêu cao đạo đức công vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung đầu tư trí tuệ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng các đề tài, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Tập trung đổi mới, cụ thể hóa các hoạt động của Công đoàn Cơ quan bảo đảm thiết thực, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên gắn liền với việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Công đoàn phát động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, bảo đảm các quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và người lao động...

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, hiệu quả, Đại hội Công đoàn Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 và đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu. Cụ thể, 100% đoàn viên công đoàn được quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên và Công đoàn Ban; 100% công chức, đoàn viên công đoàn quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chế độ, chính sách mới liên quan trực tiếp tới người lao động.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. 

Phấn đấu ít nhất có 90% nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 95% gia đình đoàn viên công đoàn đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”...  Hằng năm, 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 100% đoàn viên xếp loại tốt, trong đó có trên 50% đoàn viên xuất sắc…

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã bỏ phiếu bầu 11 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI gồm 04 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 12 cá nhân của Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương vì đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn./.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực