Phát huy vai trò liên kết cộng đồng doanh nghiệp của Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh

Thứ tư, 12/08/2020 17:05
(ĐCSVN) - Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa II trình Đại hội đã nêu bật những kết quả quan trọng và toàn diện mà Đảng bộ khối đạt được trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc ngày 12/8, với sự tham dự của các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Đại hội (Ảnh: PV)

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Tạ Văn Tính nhấn mạnh: Trong điều kiện có những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020.

“Song, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương; đồng thời với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ; chúng ta đã phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; tạo ra những chuyển biến tích cực, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của Đảng bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh” – đồng chí Tính nói.

Đồng chí đề nghị, mỗi đại biểu hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa III có trình độ, trí tuệ, đủ bản lĩnh, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống; đảm bảo đúng cơ cấu, đủ số lượng, có khả năng gánh vác trọng trách trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, với trách nhiệm cao nhất, bầu đoàn Đại biểu thay mặt cho Đảng bộ, đem trí tuệ, lòng nhiệt huyết, đóng góp cho thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: PV)

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa II trình Đại hội đã nêu bật những kết quả quan trọng và toàn diện mà Đảng bộ khối đạt được trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đại hội đã lần lượt lắng nghe các tham luận cụ thể: đồng chí Đặng Xuân Thu, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Prime Group tham luận về công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp nước ngoài; đồng chí Nguyễn Tất Sáng, Bí thư Đảng bộ Viễn thông tỉnh tham luận về công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ khối trong việc ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong khối; đồng chí Phan Quốc Ấn, Bí thư Đảng bộ Công ty cổ phần Thép Việt Đức tham luận về một số kinh nghiệm làm công tác Đảng, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân lao động vững mạnh trong doanh nghiệp cổ phần tư nhân; đồng chí Nguyễn Anh Quý, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tham luận vấn đề nâng cao vai trò của các đoàn thể trong doanh nghiệp; đồng chí Phùng Thị Hà, Bí thư Chi bộ Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tham luận vấn đề đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội (Ảnh: PV)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ khối Doanh nghiệp đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phân tích tình hình thực tế thế quốc tế, trong nước, trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ khối Doanh nghiệp thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp quan trọng để xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

25 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 16 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Lại Hữu Tuyển công bố kết quả họp phiên thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ khối đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy khối gồm 7 ủy viên; bầu Bí thư Đảng ủy khối và các Phó Bí thư Đảng ủy khối. Theo đó, đồng chí Lại Hữu Tuyển được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khối khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025, 2 Phó Bí thư là các đồng chí Nguyễn Tiến Dũng và Ninh Viết Thủy; bầu UBKT Đảng ủy gồm 5 ủy viên; đồng chí Đỗ Văn Tiến được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội (Ảnh: PV)

Đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy khối Lại Hữu Tuyển nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí đề nghị ngay sau đại hội, các cấp ủy trực thuộc cần tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết đến cán bộ, đảng viên người lao động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực