Vĩnh Phúc: Đổi mới, nâng cao chất lượng các Trung tâm bồi dưỡng chính trị trên địa bàn

Thứ sáu, 09/07/2021 19:12
(ĐCSVN) - Ngày 8/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác Giáo dục lý luận chính trị 2021, nhằm đánh giá kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của các Trung tâm chính trị cấp huyện.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo các Trung tâm chính trị các huyện, thành uỷ. Đồng chí Ngô Chí Tuệ - TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.

Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị 6 tháng đầu năm (Ảnh: Thúy Nga) 

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đa số đại biểu tại hội nghị đều đánh giá cao chất lượng báo cáo và ghi nhận Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi các hoạt động của Trung tâm chính trị cấp huyện, đồng thời các ý kiến cũng làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Trong 6 tháng đầu năm, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã có nhiều biện pháp giãn cách xã hội do vậy các Trung tâm chính trị huyện, thành khó khăn trong việc mở lớp. Đến hết tháng 6 năm 2021 các đơn vị đã mở được 56 lớp với 6.470 học viên, trong đó tập trung chủ yếu là các lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, Đảng viên mới, cán bộ làm công tác đảng, công tác đoàn thể.

Nhìn chung, các Trung tâm chính trị tuy mới thành lập lại nhưng các hoạt động sớm đi vào nền nếp. Các lớp học đều được chuẩn bị chu đáo từ khâu triệu tập, mở lớp. Các buổi học được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian, quy chế của Trung tâm. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại các Trung tâm ngày càng được nâng lên, tỷ lệ chiêu sinh đạt trên 90%, tỷ lệ học viên đạt khá, giỏi bình quân đạt 85%. Qua đào tạo, bồi dưỡng nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên được nâng lên góp phần nâng cao nhận thức và năng lực thực tiễn trong công tác.

Kết luận Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đồng chí Ngô Chí Tuệ, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đến dự hội nghị đông đủ, ý kiến phát biểu thẳng thắn, chất lượng đều mang tính xây dựng Trung tâm và đề nghị các Trung tâm chính trị cần triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu trong thời gian tới sau:

Thứ nhất, các Trung tâm chính trị các huyện, thành ủy trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm chính trị cấp huyện theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 19/5/2021 của Ban Tổ chức Trung ương và Kết luận số 05-KL/TU, ngày 3/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Thứ hai, nỗ lực khắc phục khó khăn phấn đấu đạt 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra năm 2021.

Thứ ba, tích cực tham mưu với Ban Thường vụ kiện toàn về tổ chức bộ máy theo quy định, đảm bảo thống nhất về chức năng, nhiệm vụ, đồng bộ về cơ cấu bộ máy; đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị.

Thứ tư, có kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng giảng viên chuẩn bị cho Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh, trên cơ sở đó lựa chọn thí sinh dự Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực và toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương dự kiến tổ chức vào cuối năm 2021, đầu năm 2021.

Đặc biệt, đồng chí Ngô Chí Tuệ cũng yêu cầu các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cần không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm, gắn liên hệ giữa lý luận và thực tiễn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy lý luận chính trị. Chú trọng công tác quản lý học viên trong giờ học. Thực hiện đầy đủ hồ sơ, sổ sách và giáo án theo mẫu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn. Duy trì nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với cấp ủy các cấp…                                           

                                 

 

Hồng Sáng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực