Động viên tín đồ Hồi giáo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

Thứ năm, 07/03/2024 09:00
(ĐCSVN) - Đây là hoạt động ý nghĩa, định kỳ hằng năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đồng thời thể hiện sự quan tâm, động viên các vị chức sắc, chức việc và tín đồ Hồi giáo tiếp tục tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, bảo vệ Thành phố và góp phần phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Phạm Minh Tuấn tặng hoa chúc mừng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Thành phố. (Ảnh: PV) 

Chiều 06/3, tại Thánh đường Musulmane (số 66 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1); Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo Thành phố, Ban Quản trị Thánh đường, tiểu Thánh đường và các điểm sinh hoạt Hồi giáo tập trung nhân Tháng Ramadan Hồi lịch 1445 - Dương lịch 2024.

Đây là hoạt động ý nghĩa, định kỳ hằng năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đồng thời thể hiện sự quan tâm, động viên các vị chức sắc, chức việc và tín đồ Hồi giáo tiếp tục tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng, bảo vệ Thành phố và góp phần phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tháng Ramadan là lễ trọng của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Islam. Trong tháng Ramadan, mọi tín đồ Hồi giáo sẽ nhịn ăn, uống từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Năm nay, Cộng đồng Hồi giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện tháng nhịn Ramadan Hồi lịch 1445 - Dương lịch 2024 dự kiến từ ngày 11/3 và kết thúc vào ngày 10/4/2024.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Phạm Minh Tuấn ghi nhận sự phấn đấu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Hồi giáo Thành phố, nhất là đối với những gia đình còn gặp khó khăn về đời sống đã có nhiều chuyển biến, nỗ lực vươn lên và ngày càng có nhiều người thành đạt trên các lĩnh vực và những đóng góp của Công đồng Hồi giáo Thành phố trong năm 2023 vừa qua vào thành tựu chung của Thành phố.

Ông Phạm Minh Tuấn cũng bày tỏ sự mong muốn và tin tưởng các chức sắc, chức việc trong Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo, Ban Quản trị các Thánh đường, tiểu Thánh đường, đồng bào Hồi giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng nhân dân toàn Thành phố tiếp tục ra sức tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Đồng thời đề nghị đồng bào Hồi giáo trên địa bàn Thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo.

Thay mặt các chức sắc, chức việc và đồng bào theo đạo Hồi giáo, ông Amine, Thư ký Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Thành phố bày tỏ sự cảm ơn về tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đối với đồng bào theo đạo Hồi giáo tại Thành phố đã động viên, tạo điều kiện cho đồng bào theo đạo Hồi nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời cho biết sẽ tích cực vận động các gia đình đồng bào Hồi giáo xây dựng gia đình văn hóa, hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình…

CM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực