Hà Nội xin ý kiến Chính phủ về việc bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Thứ ba, 18/01/2022 19:55
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Theo thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, UBND TP Hà Nội vừa báo cáo, xin ý kiến Chính phủ về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trên cơ sở chỉ đạo, thành phố sẽ thực hiện theo quy định.
Ảnh minh hoạ: Phạm Cường 

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại đảo Dừa, công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng).

Thời điểm bắn pháo hoa khoảng 15 phút, kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Được biết, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội đã tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại 1 điểm với yêu cầu nghiêm ngặt phòng chống dịch COVID-19 (không tập trung đông người) nhưng Hà Nội đã tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình phục vụ Nhân dân đón Tết.

Theo Chỉ thị về tổ chức Tết Nhâm Dần 2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình cụ thể, cân nhắc thận trọng việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2022 và Tết Nguyên đán./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực