"Hành trình Việt Nam xanh": Trồng 2.500 cây tự nhiên tại Thừa Thiên Huế

Thứ sáu, 08/01/2021 15:19
(ĐCSVN) - Nhằm lan tỏa lối sống xanh và khuyến khích hành động bảo vệ môi trường đến cộng đồng, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ khởi động chiến dịch "Hành trình Việt Nam xanh" thực hiện trồng 2.500 cây gỗ bản địa đầu tiên trên 5 héc-ta đất tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cán bộ Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ và đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia trồng cây  (Ảnh: KL)

Ngày 7/1, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế khởi động chiến dịch "Hành trình Việt Nam xanh", thực hiện trồng 2.500 cây gỗ bản địa đầu tiên trên 05 ha đất tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là khu bảo tồn với những khu rừng có giá trị đa dạng sinh học cao, nằm trong vùng sinh thái trung Trường Sơn, được các nhà khoa học bảo tồn thế giới bình chọn là 1 trong 200 vùng sinh thái quan trọng đặc biệt của toàn cầu với nhiều khu hệ động, thực vật quý hiếm, đặc hữu. Ngoài ra, khu vực này còn có chức năng phòng hộ đầu nguồn cho lưu vực sông Mỹ Chánh, Ô Lâu, Sông Bồ.

Chiến dịch này thu hút hơn 1.000 cán bộ nhân viên, tư vấn viên của Bảo Việt Nhân thọ từ khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước trực tiếp tham gia. Chương trình gồm các nội dung trao tặng biểu trưng gói tài trợ trồng 2.500 cây rừng bản địa cho Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền và diễu hành qua bốn chặng đường “Xanh đường phố”, “Xanh biển cả”, “Xanh núi rừng” và “Xanh tương lai”, cam kết sống xanh, hành động vì môi trường và trở thành đại sứ của Bảo Việt Nhân thọ lan tỏa thông điệp “Xanh cho bạn, cho tôi và cho tương lai” đến cộng đồng.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chiến dịch "Hành trình Việt Nam xanh", bà Thân Hiền Anh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ cho biết: "Trồng cây gây rừng là hoạt động cần thiết và cấp bách. Với việc trồng 2.500 cây gỗ bản địa đầu tiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Bảo Việt Nhân thọ mong muốn chung tay đóng góp, bảo vệ cuộc sống bình an của người dân trước thiên tai lũ lụt; gieo mầm xanh cho cuộc sống – cũng là thực hiện sứ mệnh bảo vệ tương lai Việt. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai Hành trình Việt Nam xanh trên cả nước, tận tâm thực hiện các hoạt động cộng đồng và lan tỏa các giải pháp tài chính nhân văn, góp phần mang đến sự an tâm và bình an cho các gia đình Việt". 

Chia sẻ về hoạt động trồng rừng của Bảo Việt Nhân thọ, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi Cục trưởng Cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết “Hiện nay, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 với mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Vì thế, việc phục hồi các giá trị cảnh quan thiên nhiên là một trong những nội hàm quan trọng được chú trọng thực hiện. Sự đồng hành và góp sức của Bảo Việt Nhân thọ trong công tác phát triển tài nguyên rừng là vô cùng quý giá. Hoạt động này góp phần phục hồi các loài thực vật bản địa quý, hiếm của Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền cũng như kêu gọi sự hưởng ứng tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương”. 

Chiến dịch “Hành trình Việt Nam xanh” thể hiện khát vọng và cam kết đóng góp dài lâu của Bảo Việt Nhân thọ cho những hoạt động phát triển bền vững, là lời kêu gọi mạnh mẽ đến cộng đồng, cùng lan tỏa lối sống xanh, bảo vệ môi trường sống, vì một tương lai trong lành và khỏe mạnh cho các thế hệ mai sau./.

KL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực