Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi

Chủ nhật, 21/01/2024 17:15
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Chương trình “Chủ nhật đỏ” năm nay tại Thừa Thiên Huế tiếp nối những kết quả tích cực đạt được trước đó. Mục tiêu đặt ra về lượng máu thu được tại Ngày hội là 700 đơn vị máu (gấp 2 lần so với chỉ tiêu đặt ra năm ngoái là 350 đơn vị).

Ngày 21/1, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Báo Tiền phong, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đại học Huế, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” lần thứ XVI năm 2024 với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi” tại Đại học Huế.

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn toàn tỉnh  Thừa Thiên Huế được xây dựng, phát triển bền vững, lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân. Trong năm qua, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã tổ chức 32 đợt hiến máu, với sự tham gia của 5.122 đoàn viên, thanh niên, thu được 4.210 đơn vị máu. Qua đó, đã góp phần quan trọng giúp duy trì và thúc đẩy phong trào hiến máu ngày càng chất lượng và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Báo Tiền phong, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đại học Huế, Trung tâm Huyết học và Truyền máu tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” lần thứ XVI năm 2024.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi mỗi một cá nhân, mỗi một tập thể, đặc biệt là các bạn đoàn viên, sinh viên hãy sẵn sàng, hăng hái tham gia hiến máu; đồng thời, tích cực vận động mọi người hưởng ứng, tham gia hiến máu cứu người. Chính những đơn vị máu được tiếp nhận hôm nay sẽ góp phần đảm bảo nguồn máu dự trữ, phục vụ cấp cứu người bệnh, giải quyết tình trạng khan hiếm máu thường xảy ra sau dịp Tết Nguyên Đán.

Đồng chí Văn Ngọc - Đại diện Báo Tiền phong tại Huế chia sẻ: Qua 15 năm, “Chủ nhật đỏ” đã tiếp nhận khoảng 250.000 đơn vị máu tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhờ đó có hàng vạn bệnh nhân được tiếp thêm hy vọng sống, được trở về đoàn viên bên gia đình thân yêu của mình, nhất là khi dịp Tết đang cận kề. Riêng năm 2023 vừa qua, chương trình đã tiếp nhận được gần 60.000 đơn vị máu, vượt kế hoạch đề ra gần 10.000 đơn vị máu”.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tại buổi hiến máu tình nguyện.

“Chủ nhật đỏ” năm nay tại Thừa Thiên Huế tiếp nối những kết quả tích cực đạt được trước đó. Mục tiêu đặt ra về lượng máu thu được tại Ngày hội là 700 đơn vị máu (gấp 2 lần so với chỉ tiêu đặt ra năm ngoái là 350 đơn vị). Với sự chuẩn bị tốt về công tác tổ chức, vận động và sự tham gia nhiệt tình của đông đảo của đoàn viên, thanh niên, người dân, kết quả Ban Tổ chức đã thu về 704 đơn vị máu trong Ngày hội “Chủ nhật đỏ” lần thứ XVI - năm 2024 tại Thừa Thiên Huế.

 Vai trò tham gia của mỗi đoàn viên, sinh viên góp phần phát triển phong trào hiến máu tình nguyện trở thành một hoạt động thường xuyên, thiết thực của Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế.

Được biết, năm nay đánh dấu hành trình 16 năm Ngày tổ chức hoạt động “Chủ nhật đỏ”, từ một sự kiện hiến máu vào năm 2009, đến hôm nay “Chủ nhật đỏ” đã trở thành phong trào hiến máu tình nguyện tiêu biểu, nổi bật, thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên Thừa Thiên Huế tham gia, hưởng ứng. Đây chính là dịp quan trọng để người trẻ thể hiện trách nhiệm, nhân lên những yêu thương trong cộng đồng và xã hội. Bên cạnh đó, vai trò tham gia của mỗi đoàn viên, sinh viên góp phần phát triển phong trào hiến máu tình nguyện trở thành một hoạt động thường xuyên, thiết thực của Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế./.

Tin, ảnh: Hoàng Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực