Hỗ trợ xây mới 50 nhà vệ sinh trường học tại 08 tỉnh, thành phố

Thứ tư, 26/04/2023 15:20
(ĐCSVN) - Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tiếp nhận nguồn lực từ Công ty Cổ phần Tập đoàn KN Holdings hỗ trợ triển khai chương trình “Nhà vệ sinh cho em” năm 2023 nhằm xây dựng mới 50 nhà vệ sinh trường học tại 08 tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng trị gần 14 tỷ đồng bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.

Ngày 26/4, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức ký kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn KN Holdings về triển khai chương trình “Nhà vệ sinh cho em” năm 2023.

Đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn KN Holdings ký kết triển khai chương trình “Nhà vệ sinh cho em” năm 2023. 

Theo nội dung ký kết, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tiếp nhận nguồn lực từ Công ty Cổ phần Tập đoàn KN Holdings hỗ trợ triển khai chương trình “Nhà vệ sinh cho em” năm 2023 nhằm xây dựng mới 50 nhà vệ sinh trường học tại 08 tỉnh, thành phố trên cả nước gồm: Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai, Kiên Giang, với tổng trị gần 14 tỷ đồng bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, năm 2023 là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam và hội viên, sinh viên cả nước, năm diễn ra đại hội Hội Sinh viên các cấp tiến tới đại biểu Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Bên cạnh nhiệm vụ tổ chức thành công đại hội Hội Sinh viên cấp cơ sở, các cấp bộ Hội Sinh viên các nước đang tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt” và các hoạt động “Tư vấn, hỗ trợ sinh viên” với nhiều công trình, phần việc hoạt động cụ thể, ý nghĩa, thiết thực chăm lo cho sinh viên và cộng đồng.

Với mục đích nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và tích cực hành động để học sinh có một môi trường giáo dục tốt hơn, đáp ứng được những nhu cầu cơ bản nhất và phòng tránh các dịch bệnh, thông qua việc xây dựng các nhà vệ sinh đạt chuẩn về cả chất lượng, lẫn thẩm mỹ; hưởng ứng chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025, những năm qua, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và các cấp bộ Đoàn, Hội trực thuộc đã tích cực triển khai có hiệu quả chương trình “Nhà vệ sinh cho em” trong trường học. 

Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KN Holding Lê Nữ Thùy Dương trao biển tượng trưng hỗ trợ triển khai chương trình năm 2023 cho các đơn vị.

Năm 2021-2022, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã vận động nguồn lực, triển khai xây dựng 25 nhà vệ sinh trong trường học tại 15 tỉnh, thành trên toàn quốc. Riêng trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022, các tỉnh, thành đoàn, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố xây mới 428, cải tạo, nâng cấp 1.305 nhà vệ sinh trường học với tổng nguồn lực trị giá hơn 70 tỷ đồng.

Tiếp nối thành công đó, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam rất vui mừng tiếp nhận nguồn lực từ Công ty Cổ phần Tập đoàn KN Holdings hỗ trợ triển khai chương trình “Nhà vệ sinh cho em” năm 2023. 08 tỉnh, thành đoàn, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố được tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ cần khẩn trương bắt tay triển khai thực hiện có hiệu quả các công trình trong cao điểm chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023, hướng đến năm học mới 2023 - 2024./.

Gia Hưng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực