Khởi hành “Chuyến tàu xuân nghĩa tình năm 2024" đưa 200 công nhân Bình Dương về quê ăn Tết

Chủ nhật, 04/02/2024 21:16
(ĐCSVN) - Trong số 200 công nhân Bình Dương được tặng vé tàu khứ hồi trong lễ xuất phát chương trình “Chuyến tàu xuân nghĩa tình năm 2024" có người 10 năm, thậm chí 18 năm liên tiếp chưa về quê...

Ngày 4/2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương tổ chức lễ xuất phát “Chuyến tàu xuân nghĩa tình năm 2024". Tham dự có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao.

“Chuyến tàu xuân nghĩa tình năm 2024"  đưa 200 công nhân Bình Dương về quê ăn Tết 

Tại chương trình, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bình Dương, các ngành liên quan, TP. Dĩ An đã trao 200 phần quà và tiễn 200 công nhân lao động lên tàu về quê đón tết tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc. 200 công nhân được tặng vé tàu khứ hồi đợt này có người 18 năm liên tiếp chưa về quê. 

Chị Nguyễn Thị Hiên 46 tuổi, làm việc tại Công ty TNHH Giày Kim Xương cho biết: Từ khi bước chân vào miền Nam lập nghiệp tới nay đã 18 năm, chị chưa một lần trở về quê nhà Hà Tĩnh. "Thu nhập chẳng mấy dư dả lại thường xuyên thay đổi nơi ở, nơi làm viêc nên tôi thực sự không có điều kiện về quê. Nhớ cha mẹ cũng đành chịu! Năm nay, được Công đoàn tặng vé tàu khứ hồi về quê sum họp tôi mừng rơi nước mắt“.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tặng quà Tết cho công nhân lao động trước  khi lên tàu  

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tỉnh Bình Dương hỗ trợ công nhân lao động 44,4 tỷ đồng từ ngân sách, công đoàn các cấp chi hỗ trợ chăm lo công nhân lao động hơn 300 tỷ đồng. 

Cùng với đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 20 cặp vé máy bay và 460 cặp vé tàu hỏa; LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 1.000 vé tàu hỏa và 31 cặp vé máy bay khứ hồi, duy trì đưa đón 3.400 công nhân khó khăn các tỉnh miền Trung, miền Bắc về quê đón Tết trên những "Chuyến xe Xuân nghĩa tình".

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao trao quà, chúc Tết công nhân lao động

Công đoàn ngành và tương đương hỗ trợ 3.355 vé xe ô tô trị giá 3 tỷ 623 triệu đồng; LĐLĐ cấp huyện, công đoàn cơ sở vận động người sử dụng lao động hỗ trợ quà, vé xe cho người lao động với số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024”, “Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2024” để hỗ trợ miễn phí cho gần 1.300 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành tích xuất sắc làm việc ở các tỉnh phía Nam, có quê ở phía Bắc về quê đón Tết và quay lại nơi làm việc sau Tết, với số tiền dự kiến hơn 07 tỷ đồng.

Không chỉ được nhận quà Tết, công nhân được xét chọn tặng vé tàu khứ hồi miễn phí còn được nhận lì xì 
Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, riêng LĐLĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ 1.000 vé tàu hỏa để công nhân lao động về quê đón Tết
Đây thực sự là món quà Tết ý nghĩa với đối tượng công nhân có hoàn cảnh khó khăn phải lập nghiệp xa quê 
Khải An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực