Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công quần chúng

Thứ tư, 28/02/2024 22:31
(ĐCSVN) – Về công tác nữ công, năm 2024, các cấp công đoàn TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công quần chúng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công công đoàn các cấp, đặc biệt là Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
 Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Minh Dung)

Ngày  28/2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác tuyên giáo và công tác nữ công năm 2024.

Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh Huỳnh Văn Tuấn cho biết, trong năm 2024, LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn TP, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong các cấp công đoàn, phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, người lao động; Tuyên truyền triển khai chủ đề công tác năm 2024 của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống…

Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền các chương trình, hoạt động mới như: Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” trực tiếp và qua sàn giao dịch thương mại điện tử; Tuyên truyền hoạt động của các cấp công đoàn tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện đời sống, thu nhập, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, nhất là người lao động bị ảnh hưởng việc làm do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng; vận động đoàn viên, người lao động thi đua lao động, sản xuất, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội của TP và đất nước.

Đồng thời, triển khai các hoạt động tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn và các dự án luật liên quan đến tổ chức công đoàn và người lao động (Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật Việc làm sửa đổi…); về cải cách tổng thể chính sách tiền lương; tuyên truyền về các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; vận động đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Về công tác nữ công, năm 2024, các cấp công đoàn TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công quần chúng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công công đoàn các cấp, đặc biệt là Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động nữ; tích cực tham gia có hiệu quả với các ban ngành trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động nữ, chính sách phát triển giáo dục mầm non cho con công nhân viên chức lao động.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Phùng Thái Quang đề nghị các cấp công đoàn cần cải tiến, nâng cao chất lượng các kênh thông tin của Công đoàn; Nâng cao nhận thức chính trị và hiểu biết pháp luật, trình độ học vấn, tay nghề cho công nhân lao động. Bên cạnh đó, tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội; Nâng cao chất lượng hoạt động Tổ Công nhân tự quản khu nhà trọ, quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, vật chất công nhân lao động. Ngoài ra, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động theo chủ trương của Đảng và Nhà nước và tổ chức Công đoàn, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở…

Đối với công tác nữ công, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Phùng Thái Quang yêu cầu các cấp công đoàn tăng cường công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn các cấp, tăng cường phổ biển, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho nữ công nhân viên chức lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động; Tăng cường mối quan hệ và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng, tranh thủ nguồn đầu tư và thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ…/..

Minh Dung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực