Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại Quảng Bình

Thứ ba, 20/10/2020 14:36
(ĐCSVN) – Mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình những ngày qua diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại cho địa phương. Đến nay toàn tỉnh đã có 04 người chết; 09 người bị thương; gần 96.500 nhà bị ngập lụt; hơn 187 thôn, bản của 44 xã, thị trấn bị chia cắt, cô lập; hơn 23.000 hộ phải di dời; nhiều tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở, hư hỏng…

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Bình, đến 07h sáng ngày 20/10, mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã làm 04 người chết (02 người xã Tanh Thủy huyện lệ Thủy, 01 người xã Gia Ninh huyện, 01 người xã Hiền Ninh huyện Quảng Ninh); 09 người bị thương (06 người huyện Tuyên Hóa, 02 người huyện Minh Hóa và 01 người huyện Bố Trạch).

Mưa lũ đã làm gần 96.500 nhà bị ngập lụt. Trong đó huyện Lệ Thủy có 32.000 nhà; huyện Quảng Ninh hơn 13.000 nhà; huyện Bố Trạch hơn 11.600 nhà; huyện Minh hóa gần 1.750 nhà; huyện Tuyên Hóa gần 6.650 nhà; huyện Quảng Trạch gần 6.850 nhà; thị xã Ba Đồn hơn 22.000 nhà; TP Đồng Hới gần 2.500 nhà.

Có hơn 187 thôn, bản của 44 xã, thị trấn bị chia cắt, cô lập. Trong đó, huyện Quảng Ninh có 64 thôn, bản/11 xã; huyện Tuyên Hóa có 23 thôn, bản/của 13 xã; huyện Bố Trạch có 41 thôn, bản/10 xã, thị trấn; huyện Quảng Trạch có thôn Thuận Hòa xã Liên Trường, thôn Kinh Nhuận xã Cảnh Hóa và toàn bộ các thôn của xã Phù Hóa; TP Đồng Hới có 30 hộ dân xã Lộc Ninh và 57 bản/07 xã/04 huyện biên giới gồm: Minh Hóa (17 bản/03 xã); Bố Trạch (20 bản/02 xã; Quảng Ninh (19 thôn, bản/01 xã); Lệ Thủy (02 bản/02 xã).

Nhiều nhà dân bị ngập lụt sâu tại các địa phương của Quảng Bình (Ảnh: Báo Quảng Bình). 

Mưa lũ khiến 23.125 hộ của 8 huyện, thị xã, thành phố phải di dời. Trong đó, huyện Lệ Thủy đã di dời 15.000 hộ; huyện Bố Trạch 3.463 hộ; huyện Quảng Ninh 15.000 hộ; huyện Tuyên Hóa 448 hộ; huyện Minh Hóa 28 hộ; huyện Quảng Trạch 153 hộ; thị xã Ba Đồn 2.459 hộ; TP Đồng Hới 74 hộ.

Mưa lũ cũng gây sạt lở đất làm vùi lấp hoàn toàn trạm bảo vệ Thác Voi thuộc chi nhánh lâm trường Trường Sơn (không có thiệt hại về người); 19 nhà ở huyện Tuyên Hóa bị hư hỏng; 02 cột điện hạ thế thuộc xã Hưng Trạch và Xuân Trạch của huyện Bố Trạch; 20m tường rào của Trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã Ba Đồn bị sập; 02 điểm sạt lở trên sông Nhật Lệ (TP Đồng Hới); nhiều đoạn kè và bờ biển bị sạ lở….

Về giao thông, tuyến đường sắt đi qua địa bàn Quảng Bình hiện nay chỉ lưu thông được từ Đồng Hới đi TP Hồ Chí Minh; tuyến đường từ Quảng Bình đi Hà Nội không thể lưu thông do đoạn qua thôn Minh Lệ, xã Quảng Minh bị ngập sâu 0,35m; đoạn qua Kim Lũ (Tuyên Hóa) bị sạt lở (tại Ga Đồng Hới đang có tàu SE8 với 156 hành khách không thể đi được). Nhiều đoạn trên các tuyến đường: Quốc lộ 1; đường Hồ Chí Minh nhánh Tây;  Quốc lộ 12C; Quốc lộ 15; Quốc lộ 9B, 9C bị ngập; hỏng ta tuy, đất đá vùi lấp mặt đường... 

Trước tình hình mưa lũ vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp, các cấp chính quyền và ngành chức năng địa phương đang tập trung chỉ đạo, triển khai ứng phó, thực hiện nghiêm túc Công điện số 1372/CĐ-TTg ngày 08/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung đối phó với mưa lũ lớn tại các tỉnh miền Trung; Công điện số 27/CĐ-TWPCTT ngày 17/10/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực