Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Thứ tư, 10/01/2024 19:57
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Năm 2024, chương trình công tác dân tộc phải gắn liền với chủ đề năm 2024 của TP Hồ Chí Minh. Ban Dân tộc TP tập trung thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố.

 

 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Minh)

Chiều 10/1, Ban Dân tộc TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác dân tộc TP Hồ Chí Minh năm 2024.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Năm 2023, kết quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định, an ninh trật tự trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Cùng với việc phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức, các địa phương chăm lo tốt cho đồng bào dân tộc thiểu số trong các dịp lễ, tết, Ban Dân tộc TP Ban Dân tộc TP Hồ Chí Minh triển khai, hướng dẫn TP Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện thường xuyên các chính sách giải quyết việc làm, chính sách dạy nghề, trợ vốn, chính sách giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2023 đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 10.840 trường hợp, hỗ trợ 72 căn nhà ở, nhà tình thương; dạy nghề miễn phí và hỗ trợ việc làm cho hàng trăm trường hợp. Đồng thời hỗ trợ vay vốn cho 615 trường hợp với số tiền gần 28,4 tỷ đồng; ham mưu UBND TP Hồ Chí Minh miễn học phí đối với 2.849 học sinh dân tộc Chăm và Khmer, với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng; hỗ trợ 50 giáo viên người dân tộc thiểu số dạy tiếng dân tộc với tổng số tiền gần 500 triệu đồng...

TP Thủ Đức và các quận, huyện chủ động tổ chức thăm, tặng 20.921 phần quà đến đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn, người già neo đơn, công nhân, học sinh và sinh viên khó khăn... với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

 Trưởng Ban Dân tộc TP Hồ Chí Minh Huỳnh Văn Hồng Ngọc trao giấy khen đến các tập thể dẫn đầu trong cụm thi đua lĩnh vực công tác dân tộc năm 2023. (Ảnh: Văn Minh)

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu lưu ý, chương trình công tác dân tộc năm 2024 phải gắn liền với chủ đề năm 2024 của TP Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tập trung thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố.

Ban Dân tộc TP Hồ Chí Minh cùng UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện quan tâm chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trong đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt trong các dịp lễ, tết…

Tại hội nghị, Ban Dân tộc TP Hồ Chí Minh và UBND TP Thủ Đức, quận, huyện đã ký giao ước thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác dân tộc thành phố năm 2024…

Tường Vy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực