Quyên góp ủng hộ chương trình ''Sóng và máy tính cho em''

Thứ năm, 16/09/2021 15:13
(ĐCSVN) – Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất chủ trương phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn thành phố và vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương.
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đóng góp ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”. 

Sáng 16/9, cơ quan Thành ủy Hà Nội tổ chức quyên góp ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Tham gia quyên góp có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Tại buổi quyên góp, cơ quan Thành ủy Hà Nội bước đầu thu được số tiền 135 triệu đồng ủng hộ cho chương trình.

Trước đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất chủ trương phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn thành phố và vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương. Đồng thời huy động nguồn lực xã hội cho chương trình nhằm mục tiêu tất cả học sinh đều có đủ sóng, thiết bị và điều kiện để học trực tuyến.

Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động nhằm hỗ trợ học sinh, đặc biệt là học sinh đang ở vùng có dịch COVID-19 (thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg) có điều kiện để học tập trực tuyến hiệu quả. Chương trình gồm ba cấu phần: Có sóng, có internet đến tất cả các hộ gia đình; Có máy tính cho các em thuộc diện hộ nghèo; Có giá cước phù hợp cho các máy tính này.

Theo đó, mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố ủng hộ ít nhất 1 ngày lương. Các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ bằng kinh phí, hiện vật tùy theo khả năng, điều kiện.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có hơn 20 tỉnh, thành phố với khoảng 7,3 triệu học sinh đang tổ chức học trực tuyến. Số học sinh chưa có máy tính để học trực tuyến chiếm khoảng 20% (khoảng gần 1,5 triệu em)./.

Tin, ảnh: Trọng Toàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực