Tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Thứ tư, 13/03/2024 16:19
(ĐCSVN) – Trước tình trạng nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trong thời gian vừa qua trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) đã đề nghị 2 địa phương là Đồng Nai và Bình Thuận có cao tốc chạy qua hỗ trợ tuyên truyền về an toàn giao thông.
 Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Ngày 13/3, Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) - đơn vị được giao quản lý, vận hành và bảo trì cao tốc Phan Thiết -Dầu Giây có văn bản gửi Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận về tình hình giao thông trong thời gian khai thác tạm trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo đó, VECE đề nghị Ban An toàn giao thông 2 tỉnh hỗ trợ tuyên truyền đến người dân tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, Luật Giao thông đường bộ khi tham gia lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền giúp tài xế nắm rõ quy định khi lái xe trên cao tốc như: Khi vào cao tốc phải có tín hiệu xin vào và nhường đường cho xe đang chạy trên cao tốc; giữ khoảng cách với xe phía trước, không chạy bám đuôi; không điều khiển phương tiện chuyển làn đột ngột; không dừng đỗ trên cao tốc khi phương tiện không xảy ra sự cố; giảm tốc độ khi có sự cố phía trước, trời mưa lớn hay có chướng ngại vật.

Do cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây không bố trí hộ lan tôn sóng khép kín, dải phân cách giữa bằng bêtông cốt thép, khi xảy ra va chạm giao thông ảnh hưởng đến người và tài sản với mức độ rất cao. Tài xế cần rèn luyện kỹ năng lái xe để xử lý các tình huống có thể xảy ra khi lưu thông trên đường, tránh va chạm.

Theo VECE, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km, từ Bình Thuận đến Đồng Nai, thông xe từ cuối tháng 4/2023. 10 tháng qua, tuyến đường ghi nhận hơn 5,3 triệu lượt xe lưu thông, bình quân mỗi ngày, đêm có 17.000 lượt xe lưu thông. Trong thời gian khai thác, trên tuyến, nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, khiến 6 người chết, nhiều người bị thương. Ngoài ra, gần 500 trường hợp xe máy và người đi bộ đã được ghi nhận cố tình vượt chốt trực lưu thông trên đường cao tốc.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long (đại diện chủ đầu tư), cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đang trong thời gian khai thác tạm. Thời gian qua, các vụ trộm cắp vật tư, thiết bị liên tiếp xảy ra trên tuyến, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng, dẫn đến nguy cơ mất an toàn./.

Tin, ảnh: KC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực