Tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 -Vùng Thủ đô

Thứ ba, 26/12/2023 20:23
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các quận, huyện tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng cam kết, bảo đảm không ảnh hưởng đến mặt bằng thi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 -Vùng Thủ đô; quyết tâm phấn đấu để hoàn thành phần đường song hành chậm nhất vào quý III/2025.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra công trường tại huyện Mê Linh - Ảnh: Viết Thành. 

Ngày 26/12, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 -Vùng Thủ đô kiểm tra tiến độ dự án và làm việc với các bên liên quan.

Kiểm tra thực địa thi công tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vui mừng, đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhà thầu và địa phương. Nhờ đó, đoạn 13km phía Bắc sông Hồng dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024; đoạn 19km thuộc địa bàn huyện Hoài Đức dự kiến đến giữa năm 2025 cũng sẽ xong đường song hành

Hiện nay, các nhà thầu thi công đoạn khác cũng phấn đấu tiến độ tương tự; nên cơ bản đến giữa năm 2025, phần đường song hành thuộc Dự án đường Vành đai 4 sẽ được hoàn thành.

Qua kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đánh giá cao tiến độ công tác giải phóng mặt bằng ở các địa phương và kết quả tháo gỡ khó khăn về nguồn đất, cát phục vụ dự án…

Báo cáo tại cuộc làm việc diễn ra tại nhà điều hành nhà thầu Vinaconex ở huyện Hoài Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Nguyễn Chí Cường cho biết: Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất ở. Đặc biệt, huyện Sóc Sơn và Thường Tín đã hoàn thành phê duyệt phương án đất ở. Ban Quản lý dự án đã nhận bàn giao hơn 93% so với diện tích đất đã giải phóng mặt bằng. Số ngôi mộ di chuyển được đạt 7.899/9.263 ngôi mộ, bằng 85%...

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo các quận, huyện có dự án đi qua đã nêu rõ tình hình giải phóng mặt bằng, tái định cư; kiến nghị, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc; đồng thời, cam kết tiến độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận tại cuộc kiểm tra - Ảnh: Viết Thành. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị đặc biệt là 7 quận, huyện có dự án đi qua. Đồng chí hoan nghênh các quận, huyện đều cam kết phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng xong trước ngày 30/3/2024; đánh giá cao các nhà thầu cam kết thi công xuyên Tết, phấn đấu về đích trước thời hạn.

Đánh giá kết quả thực hiện dự án bước đầu tương đối tốt; nổi bật là công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các quận, huyện tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng cam kết, bảo đảm không ảnh hưởng đến mặt bằng thi công. Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc của các quận, huyện; đẩy nhanh các thủ tục, vận dụng các cơ chế, chính sách có lợi nhất cho người dân. Các nhà thầu thi công khẩn trương tranh thủ thời gian, quyết tâm phấn đấu để hoàn thành phần đường song hành chậm nhất vào quý III-2025.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị, lãnh đạo UBND thành phố tăng cường đi cơ sở, trực tiếp lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các địa phương, nhà thầu để tập trung tháo gỡ vướng mắc, đề cao kỷ cương, kỷ luật, tranh thủ từng ngày để tăng tốc triển khai dự án.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm các quy định mang tính đặc thù, ưu tiên cho dự án, nhất là về khai thác mỏ vật liệu cát, đất phục vụ dự án; tuyệt đối không để xảy ra sai sót, vi phạm pháp luật, đúng công suất, đúng vị trí, đúng điểm đi, điểm đến.../.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực