Khẳng định vai trò của mặt trận trong huy động nhân dân đoàn kết tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ năm, 17/10/2024 15:16
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sáng 17/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, các đại biểu đã trình bày tham luận về những kết quả, kinh nghiệm của Mặt trận Tổ quốc trong công tác vận động nhân dân tham gia đảm bảo sinh xã hội và phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Mong muốn khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh hơn

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc là giải pháp then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

Công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng các loại quỹ của Mặt trận

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương. 

Tham luận tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cùng tổ chức thành viên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo công tác an sinh xã hội. Phương thức vận động, giúp đỡ có nhiều đổi mới, Mặt trận vừa vận động các nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, vừa hướng dẫn, kết nối để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trực tiếp triển khai giúp đỡ cho người nghèo và các địa phương; chủ trì hiệp thương để mỗi đoàn thể chính trị - xã hội nhận giúp đỡ các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững theo địa chỉ cụ thể; xây dựng, triển khai, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện công tác an sinh xã hội.

Trong nhiệm kỳ, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp của thành phố đã vận động được hơn 400 tỷ đồng, Hà Nội trích trên 341 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng và sửa chữa 5.099 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ hơn 31.500 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sinh kế cho gần 9000 hộ dân; hỗ trợ khám chữa bệnh cho hơn 8.400 người nghèo và các hỗ trợ khác trị giá hơn 156 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UBND thành phố đã phối hợp triển khai hỗ trợ xây, sửa 714 nhà ở cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở xuống cấp trên địa bàn với định mức 100 triệu/nhà xây mới, 60 triệu/nhà sửa chữa, cao hơn mức quy định của Trung ương; tổng kinh phí hỗ trợ là 61,08 tỷ đồng. Ngoài ra, Mặt trận các cấp đã trích Quỹ Vì người nghèo cùng cấp để hỗ trợ xây, sửa 691 nhà đại đoàn kết.

Với cách làm bài bản, sáng tạo, minh bạch trong công tác vận động, quản lý và sử dụng, các loại quỹ do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội quản lý luôn tiếp nhận được sự ủng hộ năm sau cao hơn năm trước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã vận động được gần 170 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Cứu trợ, trích  hơn 153 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ, hỏa hoạn.

 Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Từ thực tế quá trình triển khai vận động các nguồn lực đảm bảo cho công tác an sinh xã hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chia sẻ: Mặt trận Tổ quốc thành phố đã rút ra một số kinh nghiệm, đó là cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn Thủ đô, khơi dậy tinh thần “tương thân, tương ái”, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội. Các chương trình an sinh xã hội cần được tổ chức thiết thực, cụ thể, thu hút sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, trong đó, Mặt trận Tổ quốc là cầu nối vận động các doanh nghiệp, tổ chức, các nhà hảo tâm hưởng ứng tham gia.

Cùng với đó, cần thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thực hiện công tác an sinh xã hội; công tác vận động, quản lý và sử dụng các loại quỹ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố vận động, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng nội dung, mục đích, đối tượng theo quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tạo được niềm tin cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Phát huy sức mạnh nhân dân đồng lòng vượt qua đại dịch COVID-19

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc.

Tham luận tại Đại hội về nội dung Phát huy sức mạnh nhân dân đồng lòng vượt qua đại dịch COVID-19, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc khẳng định, việc đẩy lùi đại dịch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được thành công dựa trên 3 yếu tố cốt lõi quan trọng: TP Hồ Chí Minh luôn nhận được sự quan tâm sâu sát, toàn diện của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; các bộ, các cơ quan Trung ương đã tổ chức nhiều lực lượng, nguồn lực chi viện cho TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, tinh thần đoàn kết quốc tế được phát huy, nhiều tổ chức quốc tế, đồng bào ta ở nước ngoài đã nhanh chóng huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt chương trình ngoại giao vaccine của Chính phủ. Cùng với đó, sức mạnh đoàn kết từ sự hỗ trợ của 63 tỉnh thành phố, đã chi viện cho các đoàn y tế cùng TP Hồ Chí Minh tham gia chống dịch. MTTQ Việt Nam ở các tỉnh, thành phố đã vận động đóng góp lương thực, thực phẩm.

“Ba yếu tố cốt lõi trên là giải pháp trợ lực, động lực mạnh để bảo vệ chính quyền, MTTQ và nhân dân thành phố cùng đồng tâm, đồng thuận, đồng tình trong công tác phòng chống dịch, đã trở thành sức mạnh nội lực của thành phố.”, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc chia sẻ.

Với tinh thần đó, MTTQ các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã tổ chức nhiều đội hình, huy động nhiều lực lượng cùng các giai tầng xã hội tham gia tất cả các khâu trong công tác phòng chống dịch. Đồng thời, MTTQ thành phố đã nhanh chóng thành lập trung tâm an sinh xã hội, sau phát triển thành quỹ an sinh xã hội với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau trong mùa dịch”.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh: Sức mạnh nội lực đó còn thể hiện ở việc tuyên truyền để người dân thấy được mục tiêu yêu cầu cao nhất của Đảng, Nhà nước để bảo vệ chăm sóc sức khoẻ tính mạng của nhân dân. Vì vậy, nhân dân đã thấu cảm, đồng thuận chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương của thành phố về dịch COVID-19.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc khẳng định, với vinh dự và trách nhiệm chính trị, Đảng bộ, chính quyền MTTQ Việt Nam và nhân dân TP Hồ Chí Minh quyết tâm toàn diện, phấn đấu xứng đáng với thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu…

Thúc đẩy kết nối, đoàn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Tham luận tại Đại hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tại châu Âu Hoàng Đình Thắng chia sẻ, với sự ủng hộ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Ngoại giao, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đã được thành lập vào tháng 10/2016, nhằm tăng cường sức mạnh cho các Hội người Việt Nam ở từng nước; thúc đẩy kết nối, đoàn kết cộng đồng người Việt ở châu Âu.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tại châu Âu Hoàng Đình Thắng.
 

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội đã không ngừng nỗ lực kết nối cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, hỗ trợ phát triển các tổ chức hội đoàn, hỗ trợ việc thành lập Liên hiệp Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại châu Âu, Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu...

Đồng thời, Liên hiệp Hội đã tham dự các cuộc gặp gỡ của kiều bào với các Đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm và làm việc tại châu Âu cũng như ở trong nước để báo cáo tình hình cùng các kiến nghị của cộng đồng; làm tốt công tác ngoại giao nhân dân với các nước sở tại châu Âu; tận dụng tối đa sự ủng hộ của Nghị viện châu Âu cũng như chính quyền và nhân dân các quốc gia châu Âu đối với sự hội nhập, nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt Nam tại khu vực này.

Bên cạnh việc chủ trì, phối hợp, hỗ trợ hoặc bảo trợ để tổ chức thành công nhiều hoạt động cộng đồng với quy mô khu vực châu lục, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đã nỗ lực vận động bà con đang sinh sống, làm việc tại châu Âu hướng về xây dựng quê hương đất nước bằng các đóng góp của các chuyên gia kỹ thuật, công nghệ; các hoạt động thương mại, dự án đầu tư; đặc biệt là hưởng ứng các hoạt động từ thiện do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức trong nước phát động.

Để góp phần phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tại châu Âu Hoàng Đình Thắng chia sẻ, nhân sự Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài được lựa chọn phải là những người có tâm huyết, năng lực, có điều kiện tham gia hoạt động và có uy tín với cộng đồng người Việt Nam ở nước sở tại, từ đó mới có thể phát huy vai trò trong công tác vận động bà con, cộng đồng, đồng thời làm tốt việc quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tại châu Âu Hoàng Đình Thắng chia sẻ đề nghị cần tổ chức nhiều hơn các hoạt động kết nối mạng lưới trí thức kiều bào với các cơ quan, địa phương trong nước; tạo diễn đàn quy mô lớn cho chuyên gia, trí thức kiều bào bày tỏ sáng kiến, đề xuất, kiến nghị với Nhà nước; tạo điều kiện cho kiều bào ta về nước làm việc, cống hiến; có chính sách trọng dụng các nhà khoa học, trí thức kiều bào.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tại châu Âu Hoàng Đình Thắng mong muốn Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua tiếp xúc cấp cao và kênh ngoại giao tiếp tục thúc đẩy một số quốc gia công nhận cộng đồng người Việt Nam ở một số địa bàn có đủ điều kiện là dân tộc thiểu số; làm cầu nối tích cực thúc đẩy quan hệ ngoại giao với các nước, chính quyền các địa phương nơi có đông người Việt sinh sống, để chính quyền sở tại tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt hội nhập, phát triển và nâng cao vị thế ở nước sở tại cũng như ở châu lục…/.

Phạm Cường (lược ghi)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực