Hậu Giang đầu tư hơn 1.130 tỷ đồng trồng cây xanh ứng phó biến đổi khí hậu

Thứ tư, 28/02/2024 10:25
(ĐCSVN) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức cuộc họp về Dự án trồng cây xanh trên địa bàn. Dự án dự kiến có tổng mức đầu tư hơn 1.130 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách hơn 779 tỷ đồng và nguồn vốn xã hội hóa hơn 351 tỷ đồng.
Ảnh chỉ có tính minh hoạ (Ảnh: Tấn Phong) 

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, Dự án nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu mỗi người dân trong tỉnh trồng 1 cây xanh. Dự kiến hơn 733 ngàn cây sẽ được trồng trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, tuyến đường đô thị và trong cơ quan, đơn vị, trường học, trên các tuyến đê ngăn mặn, tuyến đường nông thôn, dự án đang thực hiện cũng như chuẩn bị triển khai trên địa bàn tỉnh.

Hậu Giang đặt kế hoạch duy trì ổn định độ che phủ của rừng và cây phân tán đến năm 2025 đạt 3%, diện tích rừng chiếm 1,61% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn chế xói mòn đất, bồi lắng sông rạch, tạo cảnh quan môi trường phù hợp với khí hậu, đất đai, quy hoạch.

Từ đó, hình thành hệ thống cây xanh tạo bóng mát, cảnh quan môi trường văn minh, hiện đại tại các khuôn viên công sở, cơ quan, xí nghiệp, trường học, đường nội thị và đường giao thông nông thôn trên địa bàn; góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây xanh, trồng rừng, lợi ích của bảo vệ rừng, môi trường sinh thái; cải thiện môi trường tự nhiên, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo đánh giá của ngành chức năng, đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, quốc lộ đi qua địa phận tỉnh Hậu Giang và tỉnh lộ trên địa bàn hầu hết đã được trồng cây xanh dọc các tuyến đường; chỉ còn 1,94 km tại hai Tỉnh lộ 925 và 929 chưa có cây xanh ven đường; cây xanh được trồng đạt 78,3% tổng chiều dài tuyến đường trong nội ô đô thị, đạt 76,3% chiều dài tuyến ở ngoại ô đô thị và nông thôn. Trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số xã ở các huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ cây xanh dọc các tuyến đường ngoại ô đô thị và nông thôn dưới 70%.

Trong các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao, tiêu chí về cảnh quan nơi ở xanh - sạch - đẹp là 95%. Do đó, việc tăng cường, nâng cao tỷ lệ hàng rào cây xanh, cây xanh bóng mát ven các tuyến đường là rất cần thiết, nhất là các tuyến đường nông thôn, tiến tới góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao của tỉnh.

Theo kế hoạch giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hậu Giang sẽ trồng 8,4 triệu cây phân tán các loại, trong đó có 200.000 cây xanh đô thị, 8,2 triệu cây lâm nghiệp phân tán (tương đương 710 ha) và trồng rừng tập trung 220 ha.

Duy Ba

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực