Xứng đáng là Bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của cả nước về tim mạch

Thứ ba, 25/02/2020 21:13
(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, với những nỗ lực trong suốt thời gian qua, Bệnh viện Tim Hà Nội đã góp phần mang lại trái tim khỏe, niềm hạnh phúc, niềm vui cho nhiều gia đình. Bệnh viện cũng đã tích cực hỗ trợ các tỉnh bạn, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành đến các vùng sâu xa, trở thành bệnh viện uy tín của người dân cả nước.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng Bệnh viện Tim Hà Nội. (Ảnh: TA)

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2020), chiều 25/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tới thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Tim Hà Nội tại cơ sở 2 (đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ).

Tặng hoa và gửi lời chúc mừng tới tập thể hơn 700 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Tim Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện Tim Hà Nội đã đạt được. “Dù mới thành lập được 15 năm, thời gian chưa nhiều, song Bệnh viện đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, được công nhận là bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối của cả nước về tim mạch và cũng là đơn vị tiên phong trong việc tự chủ toàn bộ kinh phí hoạt động” – theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, với những nỗ lực trong suốt thời gian qua, Bệnh viện đã góp phần mang lại trái tim khỏe, niềm hạnh phúc, niềm vui cho nhiều gia đình. Bệnh viện cũng đã tích cực hỗ trợ các tỉnh bạn, chuyển giao kỹ  thuật chuyên ngành đến các vùng sâu xa, trở thành bệnh viện uy tín của người dân Thủ đô và cả nước. Đồng thời mong muốn, Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng điều trị, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao hơn nữa nghiệp vụ, y đức gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng ghi nhận, đánh giá cao việc ngành Y tế Thủ đô đã tích cực tham mưu cho UBND thành phố trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Các bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Tim Hà Nội, đã chủ động phương án cứu chữa người bệnh, phương án lập bệnh viện dã chiến, cũng như cung cấp trang thiết bị và nhân lực phục vụ công tác khám, chữa bệnh khi cần thiết…

Thông tin tại buổi thăm, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, Bệnh viện được thành lập tháng 11/2001, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự hạch toán toàn bộ chi phí hoạt động. Bệnh viện là cơ sở y tế chuyên khoa hạng I trực thuộc Sở Y tế Hà Nội; đơn vị chuyên khoa đầu ngành tim mạch của Thủ đô và là bệnh viện chuyên khoa tim mạch tuyến cuối của cả nước.

Cùng với chức năng khám và điều trị bênh tim mạch cho nhân dân trên cả 5 lĩnh vực tim mạch: Nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, tim mạch can thiêp, tim mạch chuyển hóa, Bệnh viện còn đào tạo và chuyển giao kỹ thuât cho 10 địa phương trong cả nước theo đề án “bệnh viện vệ tinh” và đề án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng của Bộ Y tế. Bệnh viện cũng hợp tác đào tạo - chuyển giao kỹ thuật với 26 địa phương; hỗ trợ chuyên môn cho hơn 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về y tế cơ sở và y tế chuyên sâu…/.

 

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực