Hưng Yên độc đáo thi lễ hội xôi gà mừng thọ các cụ cao niên

Thứ ba, 07/02/2017 15:27
(ĐCSVN)-Hàng năm vào ngày mùng 6/1 âm lịch người dân ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên lại háo hức, long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ.

 

Không rõ phong tục mừng thọ có từ bao giờ nhưng có lẽ mỗi địa phương lại có một cách tổ chức khác nhau. Vào ngày mùng 6/1 âm lịch hàng năm người dân ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên lại vô cùng háo hức, long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ.

Những mâm xôi gà dự thi

Ngay từ sáng sớm những nhà có cụ được mừng thọ đã đội lễ ra đình để dâng lên Đức Thánh. Thông thường các cụ được mừng thọ là các cụ trên 70 tuổi.

Buổi mừng thọ được chia làm 3 phần: Tế lễ, phát bằng chứng nhận và thi gà. Đến giờ được ban tổ chức xem và ấn định là giờ đẹp thì các cụ cùng đông đảo bà con bắt đầu tế lễ. Tế lễ là để trình Đức Thánh, để ngài chứng giám cho lòng thành của dân làng.

Mừng thọ là một nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam ta bởi nó thể hiện sự tôn trọng, tấm lòng hiếu thảo cũng như sự kính trọng của con cháu đối với các bậc cao niên

 

Theo Phapluatplus

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực