Công an tỉnh Lai Châu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 02/08/2019 22:50
(ĐCSVN) - Từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảng viên và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã có những chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống và rèn luyện bản thân, đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 1/8, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Di chúc của Bác và Chỉ thị 05-CT/TW, 3 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã ban hành 66 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đôn đốc thực hiện; tổ chức 9 hội nghị chủ chốt triển khai việc học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05. Qua đó, đã có 26/26 chi, Đảng bộ xây dựng kế hoạch thực hiện; 100% đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ viết bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện.

 
Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW do 
Công an tỉnh Lai Châu tổ chức ngày 1/8/2019. (Ảnh: laichautv.vn)

Từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảng viên và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã có những chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống và rèn luyện bản thân, đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở; ngăn chặn và làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Kết quả nổi bật từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh Lai Châu đã điều tra làm rõ hơn 550 vụ án hình sự; tỷ lệ khám phá án đạt hơn 85%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 100%. Đồng thời, đấu tranh thành công trên 1.000 vụ án về ma túy, bắt giữ trên 1.300 đối tượng.

Xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu luôn chú trọng gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; tích cực giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, bảo đảm an ninh trật tự; tổ chức quyên góp, ủng hộ hơn 3 tỷ đồng và các nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp nhân dân bị thiên tai, lũ lụt sớm ổn định cuộc sống. Các đơn vị Công an tiếp tục duy trì, nhân rộng điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác như: “Phong trào bảo vệ đường biên mốc giới”, “Dòng họ tự quản”, “Tổ xung kích”…

 
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị
05-CT/TW nhận Giấy khen của Công an tỉnh Lai Châu.
(Ảnh: laichautv.vn)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Công an Lai Châu trong 3 năm qua, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu cũng đề nghị, thời gian tới công an các đơn vị và huyện, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Chú trọng giáo dục cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm quy chế, điều lệnh, quy tắc ứng xử của người chiến sĩ công an và luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, nói đi đôi với làm; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, điển hình tiên tiến.

Nhân dịp này, được sự ủy quyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Trần Đức Vương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Thiếu tướng Lê Văn Bảy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW./.

Hưng Hà (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực