Phụ nữ Vĩnh Yên đẩy mạnh việc học và làm theo gương Bác

Thứ năm, 14/12/2023 16:33
(ĐCSVN) - Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã triển khai nhiều hoạt động, mô hình thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân.
 Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo về học tập và làm theo Bác đã được các cấp Hội Phụ nữ thành phố Vĩnh Yên triển khai hiệu quả (Ảnh: NCT)

Được phát động, triển khai vào dịp 8/3/2023, sau hơn 7 tháng, mô hình “Phụ nữ nuôi lợn nhựa tiết kiệm” của Hội Phụ nữ phường Định Trung đã thu hút gần 1.200 hội viên và nhân dân trên địa bàn tham gia. Đây là một trong những mô hình thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Hội Phụ nữ phường triển khai.

Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Định Trung Lê Thị Thuyên cho biết: “Mô hình “Phụ nữ nuôi lợn nhựa tiết kiệm” do Hội Phụ nữ phường phát động, triển khai đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội LHPN thành phố, Đảng ủy phường. Từ phong trào, hội viên phụ nữ đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau; huy động các nguồn lực cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; vai trò của tổ chức hội ngày càng nâng cao và trở thành chỗ dựa tin cậy của hội viên".

Để triển khai hiệu quả mô hình, Hội Phụ nữ phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tới từng chi hội. 12/12 chi hội phụ nữ của phường đã xây dựng mô hình “Phụ nữ nuôi lợn nhựa tiết kiệm” và huy động hội viên tiết kiệm, đóng góp nuôi lợn tùy theo điều kiện của mỗi người; đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình đóng góp.

Sau hơn 7 tháng triển khai, Hội Phụ nữ phường đã tổ chức “Ngày hội mổ lợn nhựa”, tổng kết số tiền tiết kiệm nuôi lợn nhựa của 12 chi hội và đã thu được hơn 76 triệu đồng. Số tiền tiết kiệm sẽ được sử dụng để giúp hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; hỗ trợ hội viên phụ nữ sửa chữa nhà cửa; giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn không lấy lãi hoặc lãi suất thấp để phát triển kinh tế…

Cùng với duy trì hiệu quả mô hình “Phụ nữ nuôi lợn nhựa tiết kiệm” tại 100% chi hội, thời gian tới, Hội Phụ nữ phường Định Trung tiếp tục triển khai đa dạng các mô hình, hoạt động thiết thực trong học và làm theo Bác, thu hút sự tham gia và tạo sự lan tỏa tới mỗi cán bộ, hội viên, nhân dân trên địa bàn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả cao, hằng năm, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Vĩnh Yên đều xây dựng kế hoạch và triển khai tới 100% cơ sở hội, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của hội như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất, đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”…

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai sâu rộng các nội dung Chỉ thị 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, hội viên. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên trong học tập, lao động và công tác.

Trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố đã tích cực học tập, đổi mới sáng tạo, phấn đấu rèn luyện nâng cao năng lực về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo về học tập và làm theo Bác đã được các cấp Hội Phụ nữ thành phố Vĩnh Yên triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia như thực hiện tiết kiệm tại chi hội để hỗ trợ phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế; nuôi lợn nhựa tiết kiệm; xây mới, sửa nhà mái ấm tình thương; Tổ phụ nữ “3 sạch”; xây dựng tuyến phố “sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh”; “Tuyến đường văn minh phụ nữ tự quản”, nhóm “Phụ nữ giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế”; "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ”…

Những mô hình, điển hình tiên tiến của các cấp Hội Phụ nữ thành phố Vĩnh Yên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác hội đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác an sinh, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, ngày càng khẳng định vị thế, nâng cao vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

L.M

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực